VietTimes – Ngày 15/8/2023 là dấu mốc quan trọng mà nhân dân Triều Tiên kỷ niệm 78 năm Ngày giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong Thế chiến II (15/8/1945 – 15/8/2023).
Chủ tịch Kim Nhật Thành phát biểu trước người dân Bình Nhưỡng sau chiến thắng phát xít Nhật, tháng 8/1945.
Theo thông tin từ Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, đây là giai đoạn Chủ tịch Kim Nhật Thành (1912-1994) đã sáng suốt lãnh đạo Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên đại chiến kháng Nhật thắng lợi và giải phóng Triều Tiên sau 20 năm chìm trong ách đô hộ.
Chủ tịch Kim Nhật Thành đã nhiều lần kêu gọi các nhà cách mạng Triều Tiên giữ vững lập trường và chủ trương giải phóng đất nước bằng sức mạnh của mình. Ông đã đề ra các nhiệm vụ chú trọng tăng cường vững chắc sức mạnh chính trị, quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch cũng đã ra khẩu hiệu mang tính cách mạng: “Tất cả sức mạnh cho thắng lợi cuối cùng của Đại chiến kháng Nhật!”. Chủ trương này trở thành động lực giúp các tổ chức kháng chiến trong nước chuẩn bị tốt, triển khai kháng chiến toàn dân, dẫn tới thắng lợi cuối cùng.
Ông Kim Nhật Thành đã lên kế hoạch tác chiến tấn công cuối cùng để giải phóng Triều Tiên và hoàn thiện nó trong nhiều năm. Ông tuyên bố kế hoạch này tại Hội nghị các Cán bộ Quân chính Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên hơn nửa tháng trước ngày Giải phóng - ngày 30/7/1945.
Vào ngày 9/8/1945, ông Kim Nhật Thành đã phát lệnh tổng tấn công giải phóng đất nước tới toàn bộ lực lượng Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên.
Trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên và cuộc kháng chiến toàn dân tích cực, Đế quốc xâm lược Nhật đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945 - khoảng 1 tuần khi triển khai tác chiến tấn công cuối cùng.
Sự nghiệp giải phóng đất nước - nguyện vọng lớn nhất của nhân dân Triều Tiên - đã được thực hiện một cách thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt với tư tưởng tự lực, độc lập của Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il (1942-2011) cũng đã cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Triều Tiên theo tư tưởng của Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Ngày 25/8/1960, cố lãnh đạo Kim Jong-il lần đầu tiên thăm sư đoàn bảo vệ Seoul Ryu Kyong-Su thứ 105, được xem là ngày khởi động chính sách songun. Cho tới sau này, lãnh đạo Triều Tiên thường tới thăm sư đoàn này vào ngày 1/1 hàng năm.
Trong hàng chục năm lãnh đạo quân đội, ông Kim Jong-il đã đưa Triều Tiên trở thành nước phát triển công nghiệp quốc phòng, một cường quốc quân sự thế giới, bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia, bảo vệ vững chắc đất nước.
Đại sứ quán Triều Tiên bày tỏ, trong tương lai, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an toàn và lợi ích căn bản, đồng thời sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như toàn thế giới.
Chủ tịch Kim Nhật Thành tại của Cuộc duyệt binh Quân đội Nhân dân Triều Tiên (tháng 2/1948) Chủ tịch Kim Nhật Thành trao tặng súng trường được sản xuất đầu tiên ở Triều Tiên cho cán bộ và chụp ảnh kỷ niệm (tháng 10/1949) Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ đạo tại chỗ một đơn vị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (tháng 5/1950)
Chủ tịch Kim Nhật Thành có bài phát biểu trên sóng vô tuyến mang tên “Tất cả vì thắng lợi chiến tranh”, tháng 6/1950 Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ đạo tại chỗ hiện trường công trình xây dựng căn cứ trong hầm, tháng 10/1951 Chủ tịch Kim Nhật Thành đến thăm chiến tuyến và trao đổi với các chiến sĩ Quân đội Nhân dân, tháng 4/1951 Chủ tịch Kim Nhật Thành nói chuyện với các chiến sĩ tiêu biểu, tháng 6/1951 Chủ tịch Kim Nhật Thành kiểm tra và phê duyệt hiệp định đình chiến, tháng 7/1953 Chủ tịch Kim Nhật Thành vẫy tay chào các chiến sĩ, nhân dân sau Chiến tranh giải phóng Triều Tiên, tháng 8/1953 Chủ tịch Kim Nhật Thành tuyên dương các anh hùng, tháng 8/1953 Chủ tịch Kim Nhật Thành xem vũ trang của một chiến sĩ Quân đội Nhân dân, tháng 5/1965 Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ đạo diễn tập quân sự hợp tác của những đơn vị liên hợp Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 10/1970 Chủ tịch Kim Nhật Thành và Nhà lãnh đạo Kim Jong-il xem những trang bị vũ trang, tháng 4/1986 Chủ tịch Kim Nhật Thành và Nhà lãnh đạo Kim Jong-il chỉ đạo diễn tập của đơn vị liên hợp Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 4/1989 Chủ tịch Kim Nhật Thành và Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đứng trên diễn đàn của cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên, tháng 4/1992 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm trạm gác Tabaksol, tháng 1/1995 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il thăm chiến hạm của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 2/1995 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm trạm Panmunjom (Bàn môn điếm - Khu phi quân sự), tháng 11/1996 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il thị sát đơn vị phòng thủ đảo, tháng 11/1996
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il lên sở chỉ huy chiến tuyến, tháng 4/1997 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il lên trạm giám sát chiến tuyến, tháng 6/1997 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm đơn vị hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên và trao vũ khí, tháng 6/1997 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đánh giá cao thành quả diễn tập của chiến sĩ, tháng 1/1998 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm đơn vị không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 12/2008 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Chủ tịch Kim Jong-un trên lễ đài lễ duyệt binh, tháng 10/2010 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm một đơn vị Quân đội Nhân dân, tháng 11/2011 Chủ tịch Kim Jong-un đề ra đường lối song tiến xây dựng nền kinh tế và vũ trang hạt nhân ở Hội nghị toàn thể tháng 3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Chủ tịch Kim Jong-un với các chiến sĩ, tháng 5/2013 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Đại hội Chính trị viên trung đội, tháng 10/2013 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập thực địa của binh sĩ Hải quân, tháng 6/2014 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Đại hội cán bộ đào tạo lần thứ 5 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 4/2015 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo “Cuộc thi kỹ thuật chiến đấu hàng không của các quan chức chỉ huy hàng không và chống hàng không Quân đội Nhân dân Triều Tiên-2015”, tháng 7/2015 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Cuộc thi tấn công vật đối tượng của những đội tác chiến đặc biệt Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 8/2017 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo thử nghiệm bắn dàn phóng hỏa tiễn dẫn đường cỡ lớn kiểu mới
Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập tấn công hỏa lực của những đơn vị pháo binh hạng nặng Quân đội Nhân dân Triều Tiên được bố trí trên tiền tuyến, tháng 10/2022 Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập tấn công hỏa lực của đơn vị không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 10/2022 Chủ tịch Kim Jong-un dự Lễ duyệt binh, tháng 4/2022 Tranh khảm mô tả hình ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành bài phát biểu sau chiến thắng Khải Hoàn Môn về sự nghiệp giải phóng tổ quốc lịch sử tại Triều Tiên
Ảnh do ĐSQ nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam cung cấp.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động dữ dội của quan hệ Mỹ–Trung khi chiến tranh thương mại leo thang, thuế quan tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn và doanh nghiệp buộc phải tái tư duy chiến lược.
Có người nói thương trường như chiến trường, nhưng đối với một số người, cuộc đời mới là chiến trường tàn khốc nhất. Trong lịch sử thương trường Thái Lan, có một nhân vật truyền kỳ như thế.
FDA đang xem xét gắn cảnh báo “hộp đen” lên các loại vaccine Covid-19 - mức cảnh báo nghiêm trọng nhất của cơ quan này - gây lo ngại lớn trong giới khoa học Mỹ.
Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.
Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong phát triển chất bán dẫn 3D dạng hydrogel siêu mềm, tương thích sinh học cao, giúp giảm phản ứng miễn dịch và mở ra thế hệ mới cho thiết bị cấy não, điện tử sinh học và robot mềm.
Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.
UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.
Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.
Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).
Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.
Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?
Toronto khởi động dự án YZD trị giá 30 tỷ USD để biến sân bay Downsview thành quận đô thị xanh, nơi sinh sống của 50.000 người với 75 mẫu không gian xanh, tái sử dụng nhà chứa máy bay, đường băng và bảo tồn di sản hàng không.