60 nhà sáng tạo nội dung toàn cầu đi khắp Việt Nam làm video quảng bá du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong chiến dịch #HelloVietnam năm nay, 60 nhà sáng tạo nội dung quốc tế như Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Anh, Australia, Italia, Nhật Bản,... làm video ngắn đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam.

Các nhà sáng tạo nội dung TikTok trải nghiệm các hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: TikTok Việt Nam)
Các nhà sáng tạo nội dung TikTok trải nghiệm các hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: TikTok Việt Nam)

Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, TikTok Việt Nam chính thức tái khởi động chiến dịch #HelloVietnam thông qua chuỗi hoạt động tour trải nghiệm với sự tham gia của 60 nhà sáng tạo nội dung toàn cầu, từ ngày 16/12/2023 đến 10/01/2024.

Dù mới trải qua gần 2 tuần nhưng gần 300 video chất lượng được các nhà sáng tạo nội dung đăng tải về tour trải nghiệm đã thu hút hơn hơn 100 triệu lượt xem cùng những phản hồi tích cực từ cộng đồng, trong đó #HelloVietnam cũng ghi nhận con số ấn tượng với hơn 1,5 tỉ lượt xem.

Trong khuôn khổ chiến dịch, TikTok đã triển khai hoạt động tour trải nghiệm #HelloVietnam với sự tham gia của 60 nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ khắp các nơi trên thế giới: Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Anh (UK), Australia, Italia, Nhật Bản và Việt Nam.

Chuỗi hoạt động giao lưu chính là nền móng để lan tỏa rộng rãi hơn nữa những tinh hoa, bản sắc Việt, qua đó thể hiện niềm tự hào về văn hóa, ẩm thực và con người thông qua những chia sẻ chân thực của các nhà sáng tạo nội dung quốc tế trên nền tảng.

Tham gia trải nghiệm #HelloVietnam xuyên suốt 4 tỉnh, thành phố trong 7 ngày, nhà sáng tạo nội dung @paulivandg đến từ Philippines bày tỏ sự ấn tượng với văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam: "Thực sự tôi không thể quên được những nơi đã đi qua, những hoạt động đã được tham gia, những món ăn đã được thưởng thức và con người nơi đây. Cảm ơn #HelloVietnam đã giúp cho chúng tôi được gắn kết và đóng góp vào việc quảng bá cho du lịch Việt Nam".

Ông Nicholas Phạm - Giám đốc Vận hành Sản phẩm của TikTok Việt Nam - cho biết hoạt động này không chỉ khuyến khích cộng đồng người dùng trong nước mà còn mở rộng đến cộng đồng nhà sáng tạo nội dung quốc tế, nhằm quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc đến người dùng từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và tận dụng lợi thế về cộng đồng người dùng để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những nét đẹp về về phong cảnh, văn hóa và con người Việt Nam, từ đó đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số du lịch địa phương".