close Đăng nhập

4 DN nào của Việt Nam lọt vào Top 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới?

VietTimes -- Vinamilk và 3 ngân hàng của Việt Nam là những DN có tên trong danh sách 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2017 do Tạp chí Forbes bình chọn.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Theo Forbes, danh sách Top Global 2000 năm nay có sự góp mặt của nhiều công ty đến từ 58 quốc gia với tổng doanh thu khoảng 35.300 tỷ USD, lợi nhuận khoảng 2.500 tỷ USD, tổng tài sản 169.100 tỷ USD với thị giá khoảng 48.800 tỷ USD.

Trong danh sách này, Việt Nam có 4 đại diện, bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

4 DN nào của Việt Nam lọt vào Top 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới? ảnh 1

Trong đó, doanh nghiệp Việt xếp hạng tốt nhất trong Top Global 2000 của Forbes là Vietinbank với thứ hạng 1.633 (doanh thu 2,7 tỷ USD và thị giá 3 tỷ USD). Tiếp theo là Vietcombank với thứ hạng 1.656 (doanh thu 2,1 tỷ USD và thị giá 5,8 tỷ USD) và BIDV với thứ hạng 1.682 (doanh thu 3,3 tỷ USD và giá trị thị trường đạt 2,6 tỷ USD). Cuối cùng là Vinamilk với doanh thu 2,1 tỷ USD và thị giá là 9,1 tỷ USD, đứng thứ 1.888 trong bảng xếp hạng.

Forbes cho biết, chiếm áp đảo trong Top 10 là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Mỹ.  Đáng chú ý, đứng đầu bảng xếp hạng là ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC). Ngoài ra, Trung Quốc cũng có 3 đại diện khác nằm trong Top 10 là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China. Trong khi đó, 5 đại diện của Mỹ góp mặt trong top 10 là Tập đoàn Berkshire Hathaway của Tỷ phú Warren Buffett, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo và Apple.

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.