2 người tử vong, hơn 100 khách hàng nhập viện nghi liên quan sản phẩm gạo men đỏ của Kobayashi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chính phủ Nhật Bản ngày 27/3 cho biết đã có 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người khác phải nhập viện nghi liên quan thực phẩm chức năng làm từ gạo men đỏ của Kobayashi.

567.jpg
Kobayashi đã thu hồi một số thực phẩm chức năng vào ngày 22/3 do nghi gây hại thận. (Ảnh: Getty)

Các nhà chức trách Nhật Bản đã mở cuộc điều tra sau khi nhà sản xuất dược phẩm Kobayashi Pharmaceutical thu hồi những viên thuốc không kê đơn bị khách hàng phản ánh gây ra vấn đề về thận.

Công ty này đã thu hồi 3 nhãn hiệu thực phẩm chức năng – “beni koji choleste help” và 2 sản phẩm khác – có chứa một thành phần gọi là gạo đỏ lên men, hay “beni koji”.

Nghiên cứu y học mô tả gạo đỏ lên men như một chất thay thế cho statin để giảm cholesterol cao, nhưng cũng cảnh báo về nguy cơ gây tổn thương nội tạng tùy thuộc vào thành phần hóa học của nó.

Untitled.png
Nghiên cứu y học cho thấy gạo men đỏ hay “beni koji” có thể gây tổn thương nội tạng tùy thuộc vào thành phần hóa học của nó (Ảnh: Shutterstock)

Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Yoshimasa Hayashi, nói với các phóng viên rằng tổng số trường hợp nghi tử vong là 2, trong khi 106 trường hợp có khả năng phải nhập viện cũng được làm rõ.

Còn Kobayashi Pharmaceutical cho biết họ đã biết về 2 trường hợp tử vong có thể liên quan đến các loại thực phẩm chức năng mà họ tự nguyện thu hồi vào hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng từ chối bình luận thêm.

Công ty có trụ sở tại Osaka xác nhận đã cung cấp gạo men đỏ cho khoảng 50 công ty khác ở Nhật Bản và 2 công ty ở Đài Loan (Trung Quốc). Những công ty này cũng ra thông báo thu hồi sản phẩm gồm nhiều loại thuốc bổ, rượu sake màu hoa hồng, nước sốt salad, bánh mì và tương miso được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống.

Bộ trưởng Y tế Keizo Takemi hôm 26/3 cho biết chính phủ đã yêu cầu Kobayashi Pharmaceutical “kịp thời cung cấp thông tin” về tình hình.

Ông cho biết Bộ Y tế cũng đã “chỉ đạo chính quyền địa phương trên toàn quốc thu thập thông tin về thiệt hại sức khỏe của người dân”, đồng thời gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng. Nhà chức trách sẽ tham khảo ý kiến ​​của công ty và một cuộc họp chính phủ sẽ được tổ chức trong tuần này “để thảo luận về tình hình vụ việc và sự cần thiết phải có phản hồi”.

3.png
Các thương hiệu rượu sake Nhật Bản sử dụng gạo men đỏ do Kobayashi Pharmaceutical cung cấp trong các sản phẩm của họ cũng đã thông báo thu hồi (Ảnh: Shutterstock)

Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, giá cổ phiếu của Kobayashi Pharmaceutical đã giảm 4%.

Hôm trước đó, nhà sản xuất thuốc Nhật Bản cho biết người đầu tiên được báo cáo tử vong thường xuyên mua một trong những sản phẩm bị thu hồi của họ trong suốt gần 3 năm. Công ty đưa ra “lời xin lỗi sâu sắc nhất” và cho biết mối liên hệ giữa sản phẩm của họ với ca tử vong đang được điều tra.

Công ty cho biết khả năng các sản phẩm này chứa các thành phần mà họ không có ý định đưa vào. Tuy nhiên, phân tích của họ không tìm thấy bất kỳ chất citrinin, chất độc hại có thể gây tổn thương cho thận, nào được sinh ra bởi men gạo đỏ.

Theo một bài báo năm 2019 trên Tạp chí Y học Anh, gạo men đỏ “được làm bằng cách lên men gạo hấp với nấm thực phẩm và thường được sử dụng để giảm lượng cholesterol cao thay thế cho thuốc statin”. Trước đây, người ta từng lo ngại về các sản phẩm gạo men đỏ có chứa hàm lượng cao hợp chất gọi là monacolin K, có cấu trúc tương tự như các loại thuốc điều trị cholesterol được phê duyệt trong y tế.

Trung tâm Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Quốc gia Mỹ từng khuyến cáo: “Các sản phẩm men gạo đỏ có chứa một lượng đáng kể monacolin K, có thể có tác dụng phụ tiềm ẩn tương tự như thuốc statin, bao gồm tổn thương cơ, thận và gan”.

Theo SCMP