PVN muốn bán đứt nhà máy 7.000 tỷ đắp chiếu

VietTimes -- Chỉ sau hơn một năm hoạt động, nhà máy trị giá 7.000 tỷ cùa Tập đoàn dầu khí VN phải liên tục “đắp chiếu”, lỗ hơn 1.700 tỉ đồng và đứng trước nguy cơ phá sản.
Nhà máy PVTex - (Nguồn Internet)
Nhà máy PVTex - (Nguồn Internet)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã bỏ ra gần 7.000 tỉ đồng đầu tư Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex, Hải Phòng) với mong muốn VN làm chủ nguyên liệu dệt may. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hoạt động, từ tháng 5/2014 đến 3/2016, nhà máy này luôn trong tình trạng "đắp chiếu" và thua lỗ hơn 1.700 tỷ đồng.

Vì vậy, PVC muốn giảm tỷ lệ nắm giữ vốn sau sắp xếp của tập đoàn tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí từ 74%  xuống 36% (PVTex) và tính đến phương án bán toàn bộ nếu tìm được đối tác.

Mới đây, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Chất giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVTex với hy vọng vực dậy được công ty.

Ngoài PVTex, Tập đoàn Dầu khí còn đưa ra một số kế hoạch quan trọng về thoái vốn ở các công ty con.

PVTex có tổng vốn đầu tư khoảng 325 triệu USD (7.200 tỷ đồng) ra đời cuối năm 2008, trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh về dệt may và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc.

Năm 2015, PVTex lỗ 1.255 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 504 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2014, doanh thu của nhà máy này cũng chỉ đạt 992 tỷ đồng, lỗ 1.085 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2015, công ty chỉ có vốn điều lệ 2.165 tỷ đồng.

PetroVietnam nắm khoảng 74% vốn của PVTex, phần còn lại là Đạm Phú Mỹ nắm giữ và công ty này đã phải trích lập tối đa dự phòng rủi ro cho khoản đầu tư này vào PVTex.