Yếu thế hơn, Mỹ vội nâng cấp hỏa lực cho xe Stryker ở châu Âu

Lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ sớm nâng cấp hỏa lực cho các xe bọc thép Stryker của họ ở châu Âu bằng loại pháo 30mm, mà nguyên nhân chính là do sợ không địch nổi các xe bọc thép BMP-3 và BTR-80/82 của Nga.
Xe bọc thép Stryker được Mỹ triển khai tới châu
Xe bọc thép Stryker được Mỹ triển khai tới châu

Trung đoàn Kỵ binh số 2 của lục quân Mỹ là một trong hai lữ đoàn chiến đấu đồn trú tại lục địa châu Âu. Đóng quân tại Đức, hồi tháng 4-2015, lữ đoàn đã tiến hành một cuộc hành quân "Dragoon Ride" dài 1.100 dặm qua các quốc gia Baltic.

Được tổ chức nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ nhằm thị uy Nga, nhưng lục quân Mỹ lại nói rằng pháo 12,7mm của xe bọc thép Stryker quá nhỏ so với pháo 100mm và 30mm được trang bị trên các xe bọc thép của Nga.

Đại tá John Meyer, chỉ huy lữ đoàn, đã yêu cầu trang bị pháo 30mm cho 81 xe bọc thép Stryker. Với chi phí 3,8 triệu USD cho mỗi xe, kế hoạch nâng cấp sẽ sớm được triển khai, và có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian "thực tế" từ 24 đến 36 tháng.

"Tôi có ý định đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp này, và khung thời gian tôi mong muốn là 2 năm tới", Đại tá Meyer cho biết trong một cuộc họp báo hôm 22-7 tại Lầu Năm Góc.

Theo Thượng nghị sĩ Rob Portman, lục quân đã lên kế hoạch nâng cấp các xe bọc thép Stryker vào năm 2020. Nhưng ông cho rằng do tình hình tại châu Âu đang xấu đi, nên kế hoạch phải được đẩy nhanh hơn.

Nhiều khả năng lục quân Mỹ sẽ lựa chọn Bushmaster II 30mm, loại pháo "có thể phá hủy bất cứ thứ gì ngoài xe tăng hạng nặng, nhưng sẽ gây thiệt hại lớn cho chúng", ông Jim Hasik, nhà nghiên cứu cao cấp về quốc phòng tại Trung tâm Brent Scowcroft, cho biết.

Stryker là xe quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu, nhưng hồi đầu tuần, truyền thông châu Âu đưa tin Lầu Năm Góc có thể triển khai xe tăng M1 Abram và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đến Hungary vào năm 2016 để tham gia các cuộc diễn tập trong khu vực.

Theo: An ninh Thủ đô