close Đăng nhập

Xôn xao thông tin 2 con cá sấu nặng hơn 100 kg sổng chuồng do lũ

Lãnh đạo UBND phường Nam Cường, TP Yên Bái, cho biết gia đình ông A. nuôi 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg.

Anh 1.jpg
Thông tin cá sấu sổng chuồng ở Yên Bái được chia sẻ trên mạng.

Tối 9/9, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc có 2 con cá sấu của một hộ dân phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị sổng chuồng do mưa lũ.

"Sợ quá chạy lũ chưa xong giờ người dân còn phải chạy cá sấu nữa. Cầu cho mọi người được bình an ạ.

Hiện nay có khả năng, 2 con cá sấu lớn khoảng 100kg đến 125kg của nhà ông T.A., nuôi ở đầm sấu, khu vực ngã tư Nam Cường, TP Yên Bái, có thể đã bị sổng chuồng do ngập sâu, không rõ tình trạng cụ thể. Do vậy, mọi người thông báo để nhân dân biết phòng tránh, không chủ quan bơi lội", một tài khoản Facebook chia sẻ.

Bài đăng đã thu hút bình luận từ người dùng Facebook. Đa số mọi người đều lo lắng khi hai con cá sấu (mỗi con nặng hơn 100 kg) bị sổng ra ngoài có thể tấn công gây nguy hiểm cho người dân.

Trước thông tin trên, đêm 9/9, trao đổi với VietTimes, bà Đặng Thị Mai, quyền Chủ tịch UBND phường Nam Cường, TP Yên Bái, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin "cá sấu bị sổng ra ngoài" do mưa lũ.

Theo bà Mai, trên địa bàn phường có gia đình ông T. A. (ở khu Đầm Sấu) nuôi 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg. Sau khi nơi đây xảy ra ngập lụt, ông T.A. đã trình báo với chính quyền về việc có 2 con cá sấu nghi sổng chuồng.

Anh 2.jpg
Hai con cá sấu ông A. nuôi nặng hơn 100 kg.

"Ônh T.A. cũng chưa xác định được 2 con cá sấu này đã bị sổng chuồng ra ngoài hay vẫn ở trong chuồng vì nước lũ đang ngập sâu", bà Mai nói và cho biết, nhưng "nguy cơ cao là cá sấu ở ngoài".

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã báo cáo UBND TP Yên Bái và cảnh báo cho người dân nắm được để đề phòng.

Vị này cũng cho biết thêm, thường ngày, khu vực nuôi cá sấu của gia đình ông A. đều có quây lưới kín. Địa phương đang theo dõi sát sao.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 11 ngày 9/9, trên toàn tỉnh có 3 người tử vong.

3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: cháu S.T.T. (10 tuổi, ở huyện Văn Chấn), ông N.V.K. (SN 1955, ở huyện Lục Yên) và cháu N.V.A. (7 tuổi, ở huyện Lục Yên).

Mưa lũ cũng khiến 4 người bị thương do sạt lở đất (trong đó, 2 người ở xã Liễu Đô và 2 người ở xã Động Quan, huyện Lục Yên).

Mưa lũ khiến 6.687 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng. Nhiều hoa màu bị thiệt hại. Gãy đổ 23 cột điện, sạt lở nghiêng 9 cột.

Thiệt hại về thông tin liên lạc, có 2 trạm thu phát sóng di động của Mobifone tại xã Đông Cuông, Văn Yên mất sóng do sét đánh nguồn cấp điện trạm phát; trong vòng 2 giờ Mobifone đã khẩn trương khắc phục sự cố. Hiện sự cố đã khôi phục và trở lại hoạt động bình thường.

Trong ngày 9/9, nhiều tuyến phố tại các phường, xã giáp bờ sông Hồng tại TP Yên Bái đã "chìm" trong biển nước.

Tổng uớc tính thiệt hại trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái khoảng 26 tỷ đồng.

Xã hội số

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV họp phiên trù bị

Đại hội XIV họp phiên trù bị

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đại biểu dự Đại hội XIV họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.