Xem THAAD Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo (video)

VietTimes -- Ngày 29.07.2017, Triều Tiên một lần nữa thử nghiệm tên lửa liên lục địa Hwasong-14, Mỹ trả đũa bằng động thái kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống THAAD. 
Hệ thống tên lửa phòng không THAAD phóng đạn
Hệ thống tên lửa phòng không THAAD phóng đạn

Ngày 31.07.2017, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ  (Missile Defense Agency, MDA) công bố video, ghi lại cảnh thử nghiệm thành công hệ đánh chặn tên lửa chiến trường Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Video ghi lại cảnh một máy bay vận tải không quân Mỹ thả một tên lửa mục tiêu, mô phỏng vụ phóng tên lửa đánh chặn tên lửa liên lục địa, hệ thống THAAD phóng tên lửa đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu này. Đây là thử nghiệm thứ hai diễn ra trong tháng 07 nhằm kiểm trả khả năng đánh chặn của THAAD và lần thử nghiệm đánh chặn thành công thứ 15 kể từ khi đưa hệ thống lá chắn tên lửa chiến trường vào khai thác sử dụng. Lần thử nghiệm trước đó trong tháng diễn ra trên quần đảo Hawai vào ngày 11.07.2017.

THAAD – hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo cơ động mặt đất, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài tầng khí quyển. Hệ thống này được tập đoàn Lockheed Martin phát triển vào năm 1990, sản xuất hàng loạt vào năm 2006. Hệ thống THAAD được triển khai tại Mỹ, Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE và Hàn Quốc, dự kiến triển khai ở Nhật Bản và Ả Rập Xê-út.

Video thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD ở Alaska, Mỹ
NT