close Đăng nhập

Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm xoay quanh giá dầu 45 đô la/thùng

Chính phủ đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng GDP năm 2016 khoảng 6,7% và phấn đấu mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm khoảng 6,5%- 7%/năm. Nhưng các mục tiêu rất cao này được đặt trong bối cảnh dự toán giá dầu thô bình quân 5 năm tới ở mức 45 đô la Mỹ/thùng.
Giá dầu xuống thấp, rất khó dự báo. Trong khi đó kế hoạch ngân sách vẫn phải xoay quanh giá dầu tăng hay giảm Ảnh:TL
Giá dầu xuống thấp, rất khó dự báo. Trong khi đó kế hoạch ngân sách vẫn phải xoay quanh giá dầu tăng hay giảm Ảnh:TL

Trong 5 năm 2011-2015, giá dầu thô thường xoay quanh mức hơn 100 đô la Mỹ/thùng song chưa có năm nào GDP cán đích 7%. Riêng năm 2015, giá dầu thô bình quân rớt xuống mức 56,2 đô/thùng nhưng GDP vẫn đạt 6,68%.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn mạnh dạn đề xuất Quốc hội đặt mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7%, tính ra bình quân 5 năm có mục tiêu là 6,5% đến 7%.

Đáng lưu ý là giá dầu thô hiện nay đang xuống rất thấp, cho dù có tăng trở lại so với thời điểm cuối năm 2015, đầu năm 2016 song vẫn chưa thực sự hồi phục ổn định. Trong khi đó, kế hoạch tài chính năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 vẫn phài xoay quanh nguồn thu từ dầu thô, cho dù tỉ trọng nguồn thu từ dầu thô mỗi ngày một giảm.

Theo đó, thu dầu thô giảm từ mức bình quân 5,2% GDP và chiếm 18,4% tổng thu cân đối ngân sách giai đoạn 2006-2010 xuống còn tương ứng 1,6% GDP (giàm 3,6 điểm phần trăm).

Diễn biến giá dầu thô tác động trực tiếp đến tính toán về ngân sách. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), đơn vị chủ trì soạn thảo các cân đối ngân sách, cho biết việc giảm giá dầu tác động trực tiếp đến thực thi chính sách và tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối ngân sách năm 2016.

Trong Báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội năm 2015, mục tiêu năm 2016-2020, Chính phủ chưa trình Quốc hội mức thu ngân sách năm 2016 dựa trên giá dầu dự báo là bao nhiêu mà chỉ nhận xét rằng: “Giá dầu thấp, khó dự báo”. Bộ Tài chính chỉ đưa ra kế hoạch ngân sách 5 năm tới dựa trên giá dầu bình quân là 45 đô la Mỹ/thùng.

Trước đó, cuối năm 2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dự báo giá dầu thô bình quân năm 2016 ở mức 60 đô la Mỹ/thùng.

Bộ Tài chính cho rằng, tổng sản lượng dầu thô khai thác 5 năm tới khoảng 62,3 triệu tấn, giảm 1,73 triệu tấn so với dự báo mà Bộ Công Thương đưa ra trước đây. Tính chung, mức khai thác sẽ giảm khoảng 12 triệu tấn so với giai đoạn 2011-2015.

Bộ nhận định, giá dầu thô bình quân 5 năm khoảng 45 đô la/thùng, trong đó giá năm 2016 khoảng 30 đến 35 đô la/thùng, và đến năm 2020, giá khoảng 55 đến 60 đô la/thùng.

Mức giá được đưa ra trên cơ sở hiện nay là giá hợp đồng giao sau trung bình cho năm 2016 xoay quanh mức 30 đô/thùng. Hầu hết các dự báo của các tổ chức tài chính trên thế giới đến nay đều cho rằng giá dầu thô trong 2016-2017 sẽ duy trì ở mức thấp do chênh lệch cung-cầu còn tiếp tục kéo dài.

Thậm chí, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) còn dự đoán giá bình quân năm 2016 xấp xỉ 30 đô la/thùng, năm 2017 khoảng 35,8 đô la/thùng và bình quân 2016-2020 chưa đến 39 đô la/thùng.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đưa ra mức tổng thu 1.014,5 ngàn tỉ đồng, tổng chi là 1.273,2 ngàn tỉ đồng, dẫn đến bội chi khoảng 254.000 tỉ đồng (4,95% GDP).

Để đảm báo được nguồn thu và các cân đối này, Bộ Tài chính đang xây dựng các kịch bản khác nhau. Nếu bình quân giá dầu ở mức 25 đô la/thùng thì ngân sách sẽ giảm thu khoảng 66.100 tỉ đồng. Nếu giá dầu ở mức 30 đô la/thùng, sẽ giảm thu khoảng 56.800 tỉ đồng. Giá dầu nếu ở mức 35 đô la/thùng thì mức giảm này là 46.700 tỉ đồng, còn nếu giá dầu đạt mức 40 đô la/thùng thì tổng thu sẽ giảm 37.300 tỉ đồng.

Mức giảm thu thế nào dự báo sẽ kéo theo bố trí chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương giảm tương ứng.

Theo TBKTSG

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.