Xả lũ thủy điện Hố Hô là có "sai sót nhất định"

VietTimes -- Theo kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng được Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng nêu ra trong cuộc trả lời báo chí ngày 29/10, thủy điện Hố Hô có những sai sót nhất định trong việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên nước, vận hành hồ chứa.

 

 

Thủy điện Hố Hô
Thủy điện Hố Hô

Hiện Bộ Công thương đang hoàn tất các công việc liên quan để ngày 31/10 sẽ báo cáo đầy đủ kết quả kiểm tra lên Thủ tướng.

Trong báo cáo của Bộ Công Thương sẽ đề cập tác động của việc vận hành hồ chứa Hố Hô ảnh hưởng đến ngập lụt hạ du như thế nào; trách nhiệm của các bên liên quan; giải pháp trong thời gian tới.

Đoàn công tác của lãnh đạo Hà Tĩnh đã từng lên thị sát việc xả lũ tại Hố Hô và chỉ ra bất cập, đồng thời truy vấn gay gắt đại diện nhà máy về thông báo xả lũ chậm trễ.

Nhưng theo chủ đầu tư, việc thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều xã của Hương Khê (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước đã "được báo trước" và "đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật".

Nhà máy Thủy điện Hố Hô được đưa vào vận hành năm 2010 nhưng do bị trận lũ lịch sử năm 2010 tàn phá nên đến đầu năm 2013 mới vận hành trở lại. Nhà máy có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu m3. Sản lượng điện năm 2013 đạt 35 triệu kWh, năm 2014 đạt 19,7 triệu kWh, năm 2015 dự kiến 25,5 triệu kWh.
Trong đợt mưa lũ từ ngày 13 -15/10 vừa qua, Thủy điện Hố Hô đã xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập khiến huyện Hương Khê nằm ở hạ du thủy điện bị ngập nặng