Vượt qua IS, Taliban trở thành nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới

VietTimes -- Theo thống kê của Viện Kinh tế và Hòa Bình (IEP) có trụ sở tại Sydney (Australia), Taliban là "nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới" năm 2018. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động khủng bố gia tăng ở Afghanistan cùng xung đột ở Syria và Iraq.
Lính gác canh giữ hiện trường vụ tấn công của Taliban nhắm vào trụ sở cảnh sát quận 6 ở thủ đô Kabul, Afghanistan hồi tháng 8/2019 (Ảnh: CNN)
Lính gác canh giữ hiện trường vụ tấn công của Taliban nhắm vào trụ sở cảnh sát quận 6 ở thủ đô Kabul, Afghanistan hồi tháng 8/2019 (Ảnh: CNN)

Một ấn bản của Chỉ số khủng bố toàn cầu năm 2019 được xuất bản vào ngày 20-11 của IEP cho thấy số người chết do Taliban gây ra tăng gần 71% vào năm 2018 lên 6.103 người, chiếm 38% trong tổng số người chết do liên quan đến khủng bố trên toàn cầu. Số người chết do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra giảm gần 70%, xuống còn 1.328 người. Nhìn chung, số người chết toàn cầu vì khủng bố đã giảm hơn 15% xuống còn 15.952 người trong năm 2018. Và con số đã giảm hơn một nửa từ mức 33.555 người chết trong năm 2014; báo cáo cho biết.

Sự suy giảm lớn nhất được ghi nhận ở Iraq, lần đầu tiên kể từ năm 2003 không phải là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng bố. Quốc gia này đã tuyên bố chiến thắng trước phiến quân IS vào năm 2017. Chỉ số khủng bố toàn cầu cũng lưu ý rằng phần lớn các cuộc tấn công khủng bố diễn ra ở các quốc gia liên quan đến xung đột bạo lực.

Tuy nhiên, số người chết do khủng bố cực hữu ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương, đã tăng tới 320% trong giai đoạn 2014-2018.

Theo RFE