Vụ máy bay U-2 bay vào khu vực cấm: Trung Quốc phản đối, Mỹ tuyên bố hoạt động hợp pháp

VietTimes – Trong cuộc tập trận của PLA ở ven biển Trung Quốc ngày 25/8, một máy bay trinh sát U-2 Mỹ đã đột nhập vào vùng cấm bay do PLA thiết lập, gây nên đôi co giữa giới quân sự hai nước...
Máy bay trinh sát cao không U-2 được cải tiến có thể trinh sát từ khoảng cách xa (Ảnh: Đa Chiều).
Máy bay trinh sát cao không U-2 được cải tiến có thể trinh sát từ khoảng cách xa (Ảnh: Đa Chiều).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/8 đã cảnh cáo và lên án việc Mỹ bay qua khu vực này là một hành động khiêu khích. Trong khi đó phía quân đội Mỹ đáp lại: máy bay của họ không vi phạm bất kỳ quy tắc và luật lệ quốc tế nào và họ sẽ vẫn tiếp tục các hành động như vậy.

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 27/8, vào ngày 26/8 ông Ngô Khiêm (Wu Qian), người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã nói trong một tuyên bố rằng “một máy bay trinh sát tầm cao U-2 của Mỹ cất cánh từ Hàn Quốc đã tự ý đột nhập vào khu vực cấm bay để tập trận bắn đạn thật của Chiến khu Miền Bắc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), gây cản trở nghiêm trọng các hoạt động huấn luyện bình thường của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử an toàn hàng hải và hàng không Trung - Mỹ và các thông lệ quốc tế liên quan”.

Máy bay trinh sát cao không U-2 và UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ được điều đến khu vực Đông Á để giám sát các hoạt động của Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).
Máy bay trinh sát cao không U-2 và UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ được điều đến khu vực Đông Á để giám sát các hoạt động của Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

Ngô Khiêm chỉ trích hành động của Mỹ dễ dẫn đến hiểu lầm và đánh giá sai, thậm chí gây ra sự cố ngoài ý muốn trên biển và trên không, là hành động khiêu khích trắng trợn.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết về đường bay của chiếc máy bay trinh sát U-2 hoặc địa điểm diễn tập bắn đạn thật của Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương (U.S. Pacific Air Forces) của quân đội Mỹ sau đó đã tuyên bố rằng chuyến bay này phù hợp các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế được công nhận.

Đường bay của máy bay RC-135S hôm 26/8 giám sát cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc gần đảo Hải Nam (Ảnh: Đa Chiều).
Đường bay của máy bay RC-135S hôm 26/8 giám sát cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc gần đảo Hải Nam (Ảnh: Đa Chiều).

Tuyên bố khẳng định: "Các nhân viên của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất kỳ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép. Thời gian và tần suất bay do chúng tôi quyết định”.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) do chính phủ Mỹ tài trợ đã đề cập trong một bản tin ngày 26/8 rằng, ông Carl Schuster, một chuyên gia phân tích quân sự tại Trung tâm Tình báo liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đã bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố của Bắc Kinh.

Theo quan điểm của ông Schuster, độ cao trần bay là một lợi thế ban đầu của máy bay trinh sát U-2, nhưng với sự cải tiến của loại máy bay này, trinh sát từ khoảng cách xa đã trở thành một ưu thế mới mẻ chủ yếu. Ông nói: "Chiếc máy bay U-2 hiện đang được trang bị với một hệ thống trinh sát tầm xa có thể theo dõi và chụp ảnh từ mấy chục dặm. Chiếc máy bay này cũng có cảm biến quang điện tử và hồng ngoại tầm xa. Thiết bị của máy bay trinh sát quân đội Mỹ là rất tiên tiến và cơ bản không cần thiết phải tiến hành trinh sát gần, theo dõi giám sát các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc”.

Máy bay trinh sát điện tử chiến lược RC-135S của không quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông hôm 26/8 (Ảnh: weibo).
Máy bay trinh sát điện tử chiến lược RC-135S của không quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông hôm 26/8 (Ảnh: weibo).

Theo bản tin do cơ quan tư vấn "Nhận thức tình hình chiến lược Biển Đông" (SCSPI) của Trung Quốc đưa ra ngày 26/8, cùng ngày với máy bay trinh sát U-2 đột nhập vùng cấm bay do Chiến khu Miền Bắc PLA thiết lập, một máy bay trinh sát "Challenger 650" của quân đội Mỹ đã tới Biển Đông hoạt động, bị nghi hoạt động tiến hành trinh sát khu vực tập trận Quảng Đông.

Ngày 26/8, một máy bay giám sát tên lửa RC-135S "Cobra Ball" của Không quân Mỹ bị tình nghi tiến hành trinh sát khu vực tập trận ở gần đảo Hải Nam.