"Vũ khí ánh sáng" diệt UAV chỉ mất vài xu vừa nhập biên chế quân đội Israel mạnh cỡ nào?
Hệ thống này có công suất 100 kilowatt, mang tên Iron Beam và do hãng Rafael Advanced Defense Systems phát triển.
Hệ thống này có công suất 100 kilowatt, mang tên Iron Beam và do hãng Rafael Advanced Defense Systems phát triển.
Vũ khí laser đang thay đổi chiến tranh hiện đại. Năm 2025, Mỹ, Trung Quốc, Israel, Anh và Australia đã triển khai các hệ thống laser mạnh mẽ để bắn hạ UAV, tên lửa với chi phí cực thấp.
Báo cáo dự thảo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào các hầm phóng mới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân ba bên.
Israel chuẩn bị đưa vào vận hành Iron Beam, hệ thống phòng thủ laser công suất 100 kW, tiêu diệt UAV, tên lửa và các mối đe dọa trên không trong vài giây với chi phí cực thấp, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược an ninh quốc gia.
Chính phủ Đức lên kế hoạch chi 377 tỷ euro cho chương trình tái thiết quân đội, hướng tới xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu. Các tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và Diehl Defence được cho là những bên hưởng lợi lớn.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.
Đức sẽ mua 3 UAV Heron từ Israel trong hợp đồng gần 1 tỷ euro, mở rộng phi đội trinh sát và củng cố hợp tác quốc phòng song phương. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Israel vươn lên top 8 cường quốc xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
Trong lễ duyệt binh 3/9, các loại vũ khí, khí tài tiên tiến Trung Quốc phô diễn đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế.
Cuộc duyệt binh 3/9 của Trung Quốc kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã phô diễn loạt vũ khí mới: ICBM DF-61, DF-31BJ, DF-5C, JL-3, tên lửa siêu vượt âm DF-26D, CJ-1000, YJ-20, UAV tàng hình GJ-11, xe tăng Type 100 và chiến đấu cơ J-35.
Cuộc duyệt binh lớn nhất của Trung Quốc trình làng hàng loạt vũ khí hiện đại như tên lửa DF-61, DF-31BJ, JL-3, Type 99B, UAV tàng hình "trợ thủ trung thành", HQ-29, HQ-20, CJ-1000 và "sát thủ tàu sân bay" YJ-21, DF-26D.
Lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Chiến tranh chống phát xít sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào sáng 3/9; lần đầu tiên các lực lượng mới của PLA được trình diễn toàn diện.
Giới nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã phát triển hệ thống liên kết dữ liệu siêu thanh chính xác ở mức độ 5 nano giây, vượt xa NATO, mở ra kỷ nguyên chiến tranh tốc độ cao.
Ngày 3/9 tới, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng kháng Nhật và 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Được biết, một lực lượng cơ giới quy mô lớn sẽ tham gia, trong đó nhiều hệ thống tên lửa thế hệ mới sẽ ra mắt.
Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm Vì bình yên cuộc sống” giới thiệu 500 tài liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng và hơn 300 hiện vật, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Trung Quốc công bố loại bom than chì mới có thể gây mất điện trên diện rộng, vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy và lưới điện quân sự đối phương trong chiến tranh.
Ngày 3/9 tới đây, tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng Chiến tranh kháng Nhật và Chiến tranh thế giới chống phát xít.
Thiết kế không dùng tụ điện giúp súng điện từ của Trung Quốc đạt tốc độ bắn 3.000 viên/phút, định nghĩa lại chiến tranh tương lai.
Máy bay chiến đấu Mỹ được cho là đã sử dụng bom lượn dẫn đường chính xác "StormBreaker" trong chiến dịch không kích lực lượng Houthi, một phần trong chiến dịch oanh tạc dữ dội nhằm vào lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng đất nước ông đang sở hữu một loại vũ khí mà “không ai biết”.
VietTimes – Với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều xe không người lái (xe robot) quân sự được Nga đưa vào sử dụng trên chiến trường để đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau.