Vụ đánh bom bí ẩn diệt hơn 30 chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Idlib

VietTimes -- Ngày 14.08.2016, một vụ đánh bom liều chết do một chiến binh không rõ nguồn gốc gây ra, đã tấn công vào lực lượng Hồi giáo cực đoan tại thị trấn biên giới Atmeh trên vùng nông thôn phía bắc Idlib.
Hiện trường vụ nổ tại thị trấn Atmeh
Hiện trường vụ nổ tại thị trấn Atmeh

Hiện trường vụ đánh bom tại thị trấn biên giới Atmeh là địa điểm tập trung của các chiến binh đến từ nhiều nhóm Hồi giáo khác nhau trong đó có tổ chức Faylaq Al-Sham và Harakat Nour El-Din al-Zinki.

Đây cũng là tập trung của nhiều nhóm thánh chiến để tiện cơ động đến chiến trường đang nóng bỏng Tây Nam Aleppo.

Thông tin địa phương cho biết, khoảng 35 chiến binh cực đoan đã thiệt mạng, hơn 50 người bị thương trong đó có nhiều dân thường và cả quân nhân quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiếc xe buýt chở hàng chục tay súng Hồi giáo cực đoan đã bị thiêu hủy trong vụ nổ dữ dội.

Thủ phạm của cuộc tấn công này vẫn chưa xác định được, nhưng có khả năng đây là hành động của một điệp viên bí mật của IS, ngấm ngầm hoạt động trên vùng nông thôn của tỉnh Idlib.

Nhiều kẻ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo vẫn nằm lại Idlib sau khi một số phe nhóm phiến quân không cùng lý tưởng đánh bật được IS ra khỏi địa phận của tỉnh vào năm 2014.

NT