Vĩnh Phúc họp khẩn trước số ca mắc Covid-19 gia tăng

VietTimes -- Chiều 14/2, Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19).

Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19). Ảnh: Minh Thúy
Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19). Ảnh: Minh Thúy

Tại cuộc họp, ông Bùi Huy Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – cho biết, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp,  Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh của tỉnh đã triển khai việc khoanh vùng, dập dịch. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có chủ trương cụ thể để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ công tác phòng dịch.

11 trường hợp mắc Covid-19 đều ổn định

Thông tin về tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc - cho hay: Vĩnh Phúc đang cách ly, điều trị các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Hiện, tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đang cách ly, điều trị cho 5 bệnh nhân gồm: 2 bệnh nhân âm tính, 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19, Trường quân sự tỉnh cách ly 76 trường hợp.

Đáng chú ý, trường hợp bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 do lây từ bà ngoại đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Mẹ cháu bé đã được các bác sĩ xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Họp báo cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19). Ảnh: Minh Thúy
Họp báo cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19). Ảnh: Minh Thúy 

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang cách ly 72 trường hợp, trong đó 39 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, cách ly 44 trường hợp nghi mắc Covid-19. Sau khi phát hiện 339 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc, nghi mắc bệnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, 79 trường hợp cho kết quả âm tính, 194 trường hợp qua 14 ngày theo dõi không có biểu hiện mắc bệnh.  

Ông Hải nhấn mạnh, tình hình sức khỏe của 11 ca xác định mắc Covid-19 đều ổn định, kể cả trường hợp bé gái 3 tháng tuổi. 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ra viện đang tiếp tục được theo dõi thêm tại cơ sở y tế của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Thúy
Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Thúy 

Trước đó, từ cuối năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng, chống dịch. Ngay từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên mắc Covid-19, các đơn vị liên quan đã cùng bao vây, khoanh vùng, dập dịch tại huyện Bình Xuyên.

Hiện, tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc đang được kiểm soát tốt với các đội phản ứng nhanh.  Bệnh nhân mắc và nghi mắc Covid-19 chủ yếu tập trung ở 2 thôn tại xã Sơn Lôi.

Dừng toàn bộ hoạt động tập trung đông người để phòng dịch

Ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 - cho hay: Hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội tập trung đông người, thậm chí có thể dừng cấp phép các hoạt động này để ưu tiên phòng dịch Covid-19.

Để phòng chống dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã tuyên truyền cho người dân nhận thức đúng đắn về cơ chế lây nhiễm, tác hại của dịch bệnh để người dân không quá hoang mang, lo lắng.  

Ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19. Ảnh: Minh Thúy
Ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19. Ảnh: Minh Thúy 

Các khu công nghiệp, khu vực lưu trú có tiếp xúc gần với người Trung Quốc, người nước ngoài, đặc biệt là người về từ Vũ Hán đã được khử trùng tiêu độc. Tỉnh đang tiến hành kiểm tra, giám sát 87.000 công nhân, lãnh đạo đơn vị để phòng dịch bệnh.

Cùng với đó, hướng dẫn cách ly tuyệt đối những người trở về từ 31 tỉnh, thành ở Trung Quốc, nhất là người trở về từ Vũ Hán theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Thành cho hay, sau khi phát hiện bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 qua bà ngoại, xác định đường lây F3, tỉnh đã quyết định cách ly, khoanh vùng khu vực phát sinh dịch là xã Sơn Lôi, thành lập 12 chốt liên ngành của tỉnh để kiểm tra, kiểm soát, hạn chế tối đa việc ra vào, kiên quyết áp dụng các biện pháp y tế cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thông tin về tình hình sức khỏe người dân tại xã Sơn Lôi, ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên - cho biết: đến thời điểm hiện tại người dân xã Sơn Lôi vẫn ổn định. Xã Sơn lôi có 6 thôn, mỗi thôn đều bố trí 1 cửa hàng bán thực phẩm. Các điểm bán hàng đều công khai, niêm yết giá, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho người dân (nước rửa tay đến khẩu trang, máy đo nhiệt độ,…), mỗi thôn đều có một đội phòng, chống dịch Covid-19.