close Đăng nhập

Vietcombank lãi báo 11.045 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

VietTimes -- Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn hệ thống về lợi nhuận.
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VCB)
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VCB)

Ngày 12/07/2019, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã CK: VCB)  đã tổ chức khai mạc Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc VCB - đã có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Cụ thể, theo đại diện của VCB, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của ngân hàng này đạt 11.045 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt gần 11.280 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT VCB - cho biết các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu đúng định hướng chiến lược mà ban lãnh đạo nhà băng này đã đề ra, VCB cũng thực hiện triển khai quyết liệt và có hiệu quả các dự án chuyển đổi ngân hàng bán lẻ, chuyển đổi ngân hàng số.

Với kết quả kinh doanh này, VCB đã thực hiện được gần 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Trong năm nay, VCB cũng đặt ra mục tiêu quy mô tổng tài sản tăng 12%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%, tín dụng tăng trưởng 15% và tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1%.

Ngoài ra, VCB cũng ghi nhận những bước tiến mới trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế trong nửa đầu năm 2019.

Ngày 17/6/2019 vừa qua, VCB đã được Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã ban hành Giấy phép hoạt động chính thức cho Văn phòng đại diện của VCB tại thành phố New York. Văn phòng đại diện này được kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài của VCB tại khu vực Bắc Mỹ./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.