Việt Nam cao gấp 3 lần Singapore về số vụ tấn công website doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp bị tấn công web đã giảm so với các nước Đông Nam Á, nhưng năm 2022 Việt Nam vẫn ghi nhận 2.485.168 vụ, cao hơn 3 lần so với Singapore.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu của Kaspersky, vào năm 2020, Kaspersky đã ngăn chặn hơn 10 triệu vụ tấn công web vào doanh nghiệp tại Đông Nam Á. Con số này giảm nhẹ vào năm 2021 còn gần 9,2 triệu vụ và tăng đột biến lên 13,4 triệu vụ vào năm 2022.

Đặc biệt, Singapore có tỷ lệ doanh nghiệp bị tấn công web tăng cao nhất (329%) với số vụ tấn công là 889.093 - năm 2022, trong khi số liệu năm 2021 chỉ 207.175 ngàn vụ.

Tỷ lệ tăng cũng ghi nhận tại 4 quốc gia Đông Nam Á khác là Malaysia (197%), Thái Lan (63%), Indonesia (46%) và Philippines (29%).

Mặc dù Việt Nam đã ghi nhận sự giảm nhẹ về sự cố web trong năm 2022 - giảm 12% với 2.485.168, khi so với 2021 - 2.822.591.

Ông Yeo Siang Tiong - Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á cho rằng 2022 là năm hoạt động trở lại của hầu hết doanh nghiệp Đông Nam Á, và tội phạm mạng cũng vậy.

Chính phủ Việt Nam không ngừng tăng cường an ninh mạng quốc gia, cũng như cho doanh nghiệp tại đây và những nỗ lực này đang chứng minh hiệu quả bằng những con số cụ thể. Tuy vậy, vẫn cần nhiều sự hỗ trợ trong việc xây dựng năng lực bảo vệ doanh nghiệp trước tấn công mạng./.