close Đăng nhập

Việt Nam bị bốc hơi 3 tỉ USD do giá dầu thô giảm

Theo Tổng cục Hải quan, lượng xuất khẩu dầu thô tháng 10 đạt 761.000 tấn, trị giá đạt 276 triệu USD.  Lượng  xuất khẩu dầu thô của 10 tháng năm 2015 đạt gần 7,7 triệu tấn, tăng nhẹ 1,2%, nhưng kim ngạch chỉ đạt 3,26 tỉ USD, giảm mạnh 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam bị bốc hơi 3 tỉ USD do giá dầu thô giảm

Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm do đơn giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng qua của năm 2015 giảm mạnh 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất khẩu, dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc 1,47 triệu tấn, tăng 10,8%; sang Singapore 1,36 triệu tấn, tăng 3 lần; sang Nhật Bản 1,23 triệu tấn, giảm 27,2%; sang Malaysia 1,29 triệu tấn, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 10.2015 của Việt Nam lên tới 991.000 tấn, tăng 59,8%. Đây là mức nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 4.2015 đến nay.

Theo báo cáo, đơn giá nhập khẩu bình quân tăng 2,4% nên trị giá nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 483 triệu USD, tăng 63,6% so với tháng trước.

Như vậy, tính đến hết tháng 10.2015, cả nước nhập khẩu 8,08 triệu tấn xăng dầu với trị giá đạt 4,47 tỉ USD, tăng 11,4% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Bộ Công thương cũng dự đoán năm 2016, mục tiêu sản lượng dầu thô khai thác đạt 16,03 triệu tấn, giảm 8,8% so với ước thực hiện năm 2015. Xăng dầu các loại đạt 5,69 triệu tấn, giảm 10,1% so với năm 2015.

Theo một thống kê mới công bố của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đạt mức đỉnh điểm là 19,5 triệu tấn vào năm 2004 trong khi sản lượng sản xuất cũng đạt mức kỷ lục là 20,05 triệu tấn.

Theo Một thế giới

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.