Việc làm ngành công nghệ cao gặp khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo những báo cáo mới đây từ Bloomberg, tình trạng cắt giảm việc làm trong ngành công nghệ đang tăng nhanh, gần đạt mức kỷ lục trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.
Ảnh: Yahoo Finance
Ảnh: Yahoo Finance

Tình trạng cắt giảm việc làm trong ngành công nghệ đang tăng nhanh khi các công ty lớn và nhỏ đều cắt giảm tham vọng và chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn phía trước.

Trong những tuần gần đây, một loạt các công ty công nghệ cho biết họ sẽ tạm dừng tuyển dụng hoặc cắt giảm việc làm ngay lập tức khi đối mặt với chi tiêu tiêu dùng chậm chạp, lạm phát gia tăng và giảm mạnh doanh số bán hàng ở nước ngoài. Các nhà lãnh đạo trong ngành cảm thấy rằng họ đang ở trong một môi trường rủi ro cao hơn, khiến họ không sẵn sàng chi tiêu để phát triển doanh nghiệp của mình như những năm trước.

Meta Platforms Inc., chủ sở hữu của Facebook và Instagram, mới đây đã thông báo cắt giảm 13% nhân viên, khoảng 11.000 người. Điều này diễn ra sau quyết định của Elon Musk giảm một nửa nhân sự của Twitter Inc. vào tuần trước sau khi mua lại mạng xã hội này. Apple Inc., Amazon.com Inc. và Alphabet Inc. cũng đều đã làm chậm hoặc tạm dừng việc tuyển dụng.

Bà Jo-Ellen Pozner, trợ lý giáo sư quản lý tại Trường Kinh doanh Leavey của Đại học Santa Clara, cho biết các khoản đầu tư vào công nghệ đang mang tính đầu cơ nhiều hơn sẽ nhận được sự giám sát chặt chẽ hơn.

Bà Pozner nói: “Đoạn suy thoái này như một đợt thủy triều cuốn trôi các công ty công nghệ lớn. Họ phải cắt giảm và hợp lý hóa các dự án. Đây là điều chưa từng xảy ra hơn một thập kỷ qua."

Theo công ty tư vấn Challenger, Grey & Christmas Inc., các giám đốc điều hành công nghệ ngày càng bi quan hơn về nền kinh tế, ngành công nghiệp này đã giảm 9.587 việc làm trong tháng 10, tổng số cắt giảm việc làm hàng tháng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Theo Roger Lee của Layoffs.fyi, quý 2 năm 2020 vẫn được xếp hạng là khoảng thời gian ba tháng tồi tệ nhất đối với việc sa thải nhân viên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, nhưng năm nay mọi thứ thậm chí còn bất ổn hơn năm 2020, theo Roger Lee của Layoffs.fyi. Lee cho biết hơn 104.000 công nhân khởi nghiệp đã mất việc làm trong năm nay, vượt qua con số 81.000 vào năm 2020.

Tuy nhiên, việc cắt giảm nhân sự lần này khác xa so với thời điểm đại dịch. Ngay sau khi mọi người bắt đầu làm việc tại nhà họ đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm của các công ty công nghệ để làm việc từ xa và kết nối xã hội, điều này đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể. Giờ đây, các công ty công nghệ phải đối mặt với một tình hình kinh tế hoàn toàn khác.

Trong các báo cáo thu nhập gần đây, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft Corp. và hàng loạt công ty khác đã không đạt được kỳ vọng, khiến cổ phiếu lao dốc và mất hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD vốn hóa thị trường. Có thể thấy, Meta đã mất hơn 71% vốn hóa thị trường từ đầu năm. Nhiều nhà đầu tư đã rút vốn khi họ cảm thấy không mấy hứng thú với khoản đầu tư vào metaverse của Mark Zuckerberg.

Stephen Levy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Kinh tế California, cho biết tình trạng khó khăn càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với các công ty khởi nghiệp, có khả năng sẽ phải cắt giảm nhân sự đáng kể vì lãi suất tăng cao cản trở khả năng huy động vốn của họ.

“Đó là sự thật và nó sẽ không biến mất cho đến khi lãi suất và tỷ lệ lạm phát trở lại bình thường,” Levy nói về những tai ương của các công ty khởi nghiệp.

Theo Yahoo Finance