

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của những người được chỉ định và cấm họ và gia đình họ đến thăm Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow chỉ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng tham vọng hạt nhân của Tehran vẫn là mối đe dọa.
Một dự luật được đề xuất tại Quốc hội sẽ cấm ứng dụng AI của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ vì lo ngại về bảo mật.
Moscow sẵn sàng đối thoại về cuộc xung đột Ukraine nhưng Washington nên thực hiện bước đầu tiên trong việc khôi phục quan hệ, ông Ryabkov nói.
Chính quyền Trump đang xem xét một kế hoạch cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó có đề xuất để người Mỹ nắm giữ vị trí lãnh đạo, nhằm duy trì tư cách thành viên của Mỹ tại cơ quan y tế toàn cầu này.
Ông Konoval Ihor Ihorovych, chỉ huy nhóm dự bị của Đại đội 4, Trung đoàn Tấn công số 33, nói rằng binh lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga vẫn chưa quen với môi trường chiến đấu hiện đại nhưng đang thích nghi, theo truyền thông phương Tây.
Người Mỹ yêu thích Shein, Temu và AliExpress vì hai lý do: giá rẻ và giao hàng nhanh. Các mức thuế quan của ông Trump có thể làm thay đổi điều đó.
Theo thỏa thuận, Moscow sẽ cung cấp phòng thủ hạt nhân cho Belarus trong trường hợp bị tấn công.
Tổng thống Mỹ mới đây đề xuất kiểm soát Gaza và biến nơi này thành “Riviera của Trung Đông”.
Nhà Trắng dường như đã rút lại một số nội dung trong kế hoạch gây sốc của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa người Palestine ra khỏi Gaza và tiến hành tiếp quản vùng lãnh thổ bị tàn phá.
Argentina hôm 5/2 tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo bước Mỹ, đồng thời chỉ trích cách quản lý của cơ quan Liên hợp quốc đối với đại dịch COVID-19.
Cơ quan có trụ sở tại Geneva hôm 5/2 cho biết Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại tại Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO) về thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa nước này.
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã tạm thời cấm nhân viên truy cập vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc do lo ngại về an ninh, một quan chức của Bộ cho biết hôm 5/2, khi chính phủ kêu gọi thận trọng với các dịch vụ AI tạo sinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev có thể theo đuổi dự án “bom bẩn” để tống tiền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tiếp cận các mỏ khoáng sản của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự mà Kiev cần khi chống lại lực lượng Nga.
Greenland đã thông qua luật cấm nước ngoài đóng góp cho các đảng phái chính trị, khẳng định quyền tự quản trong bối cảnh lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mua lại hòn đảo này.
Khoảng 11 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trung tâm giáo dục ở Thụy Điển hôm 4/2, bao gồm cả nghi phạm xả súng, cảnh sát cho biết.
Chính quyền Trump đã bắt đầu soạn thảo một sắc lệnh hành pháp khởi động quá trình loại bỏ Bộ Giáo dục, CNN dẫn một số nguồn tin cho hay.
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa sẽ là những lựa chọn thay thế thích hợp duy nhất cho tư cách thành viên NATO.