Ukraine kêu gọi Mỹ viện trợ thêm tên lửa tầm xa, sau khi "tướng lĩnh Nga bị tiêu diệt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ukaine đang vận động Mỹ cung cấp thêm cho họ các tên lửa tầm xa hơn cho hệ thống pháo phản lực HIMARS, sau khi tuyên bố đã tiêu diệt một tướng lĩnh Nga bằng vũ khí này.
Xác một trái tên lửa ở Sievierodonetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: AP)
Xác một trái tên lửa ở Sievierodonetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: AP)

Thiếu tướng Artem Nasbulin của Nga đã bị tiêu diệt bởi các tên lửa HIMARS tại vùng Kherson, theo ông Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền khu vực Odessa, tuyên bố trên Telegram hôm thứ Ba tuần này. Ông Bratchuk không nói rõ vụ tấn công xảy ra ở đâu và khi nào. Nga cũng chưa xác nhận về cái chết của ông Nasbulin. Thông tin này cũng chưa được xác nhận độc lập.

Mỹ đã gửi 8 hệ thống HIMARS cho Ukraine, và trong tuần trước nói rằng sẽ chuyển thêm 4 hệ thống nữa. HIMARS có độ chính xác cao hơn các hệ thống mà Nga sở hữu, theo BBC.

Mỹ, EU và nhiều quốc gia khác hiện đang viện trợ vũ khí cho Ukraine, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước này vào ngày 24/2. Nhưng Ukraine vẫn liên tục nói rằng họ cần thêm vũ khí để đánh bại Nga, trong đó có các vũ khí tầm xa. Các nước phương Tây sau đó bắt đầu gửi các loại vũ khí đó cho Ukraine.

Đề nghị Mỹ gửi thêm tên lửa tầm xa hơn được xác nhận bởi ông Fedir Venyslavsky, một thành viên của Hội đồng quốc phòng Ukraine trong hôm 13/7.

Hiện tại, quân đội Ukraine chỉ có các loại tên lửa có tầm bắn 70 km để lắp cho ống phóng của HIMARS, mặc dù các loại tên lửa có tầm bắn 300-500 km sẵn có.

Kiev hiện sử dụng các loại tên lửa Tochka-U vốn có độ chính xác thấp hơn, tầm bắn 120 km, để thực hiện các đòn tấn công tầm xa hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói rằng các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho phép họ đẩy lùi quân đội Nga. Tuy nhiên, các đối tác phương Tây của Ukraine lại công khai nói rằng họ không muốn những loại vũ khí đó được sử dụng để tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Lời kêu gọi cung cấp thêm tên lửa tầm xa hơn là điều đáng chú ý bởi nó đặt Cầu Crimea kết nối lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, trong tầm ngắm của tên lửa Ukraine. Cây cầu này nằm cách tiền tuyến khoảng 260 km và Nga từng cảnh báo sẽ đánh bom Kiev nếu cây cầu này bị tấn công.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mô tả kế hoạch đánh cây cầu này của Ukraine là “khủng bố”, đồng thời nhấn mạnh rằng cây cầu này có đủ sự bảo vệ trước những đòn đánh như vậy.

Cây cầu dài 18 km nối bán đảo Crimea với Nga (Ảnh: Reuters)

Cây cầu dài 18 km nối bán đảo Crimea với Nga (Ảnh: Reuters)

Yêu cầu viện trợ thêm các tên lửa tầm xa hơn cũng gây quan ngại cả ở Mỹ, trong nỗi lo rằng các lực lượng Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga, làm gia tăng xung đột.

Thành phố Lugansk mà Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine đã liên tục hứng đòn tấn công từ HIMARS, theo đại diện lực lượng ly khai thân Nga Andrey Marochko.

Hình ảnh khu vực Kakhovka, Kherson sau một đòn tấn công (Ảnh: PBC)

Hình ảnh khu vực Kakhovka, Kherson sau một đòn tấn công (Ảnh: PBC)

Người đứng đầu lực lượng quân sự Ukraine ở Lugansk, Serhiy Gaidai, nói rằng các đòn tấn công này nhằm vào mục tiêu các kho chứa quân sự.

Truyền thông Nga đưa tin rằng các lực lượng Ukraine cũng tung đòn tấn công nhằm vào khu vực chiến lược Kherson mà Nga đã kiểm soát, với hy vọng tái chiếm lại nó.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời chính quyền khu vực Kherson cho hay các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 tên lửa nhằm vào Nova Kakhovka.

Theo SCMP