Twitter mất hơn một triệu người dùng từ khi Elon Musk tiếp quản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều báo cáo gần đây chỉ ra rằng nền tảng mạng xã hội Twitter đã mất hơn 1 triệu người dùng kể từ khi Elon Musk tiếp quản thành công.
Ảnh: Technology Review
Ảnh: Technology Review

Sau khi Elon Musk hoàn tất thỏa thuận vào ngày 27 tháng 10, nhiều người dùng Twitter đã đe dọa rời bỏ ứng dụng này.

Công ty Bot Sentinel, chuyên theo dõi hành vi không xác thực trên Twitter bằng cách phân tích hơn 3,1 triệu tài khoản, tin rằng khoảng 877.000 tài khoản đã ngừng hoạt động và 497.000 tài khoản khác đã bị khóa từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Con số này cao hơn gấp đôi so với thông thường. .

Christopher Bouzy, người sáng lập Bot Sentinel cho biết: "Chúng tôi tin nguyên nhân là nhiều người không hài lòng với việc ông Musk mua lại Twitter. Họ khóa tài khoản để phản đối."

Manoel Ribeiro, một học giả tại EPFL Lausanne ở Thụy Sĩ, người nghiên cứu cộng đồng internet thích hợp, cũng cho rằng người dùng đang dần chuyển sang những nền tảng khác và rời bỏ Twitter.

Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Elon Musk đã không trả lời email.

Ông Bouzy tin rằng sự gia tăng về số lượng tài khoản bị tạm ngưng một phần là do ngôn từ kích động thù địch từ một tỷ lệ người dùng đang kiểm tra những gì họ có thể đăng trên nền tảng sau khi ông Musk nắm quyền. Ông nói: “Chúng tôi cũng tin rằng sự gia tăng số lần tạm ngưng là do Twitter thực hiện hành động đối với các tài khoản cố tình vi phạm để thử giới hạn quyền tự do ngôn luận trên nền tảng này."

Phân tích riêng của Network Contagion Research Institute, một nhóm nghiên cứu, cho thấy việc sử dụng từ ngữ bậy trên Twitter đã tăng gần 500% trong 12 giờ sau khi Musk tuyên bố đã hoàn tất thương vụ.

Số lượng bài viết có nội dung kích động, thù ghét đã tăng lên sau khi Twitter ngăn nhóm pháp lý và an toàn thông tin tiếp cận các công cụ kiểm soát. Hiện chỉ có 15 người có khả năng truy cập công cụ xóa bài viết, so với hàng trăm người trước kia.

Yoel Roth, người đứng đầu bộ phận an toàn của Twitter, đã tweet rằng động thái này được lên kế hoạch như một phần của quá trình chuyển đổi công ty, nhằm “giảm thiểu rủi ro nội gián”. Nền tảng này cũng có các công cụ kiểm duyệt tự động cùng với người kiểm duyệt.

Savvas Zannettou, Phó Giáo sư tại Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan, cảnh báo đây là dấu hiệu đầu tiên cho những vấn đề nghiêm trọng hơn với Twitter trong tương lai. "Đây có thể là giai đoạn khởi đầu cho đợt rời bỏ lớn khỏi nền tảng. Tôi tin rằng khi Twitter mới bắt đầu triển khai các thay đổi, rất có thể sẽ có thêm làn sóng người dùng rời khỏi Twitter", ông nói. Tính đến hết quý II/2022, Twitter có 238 triệu người dùng hàng ngày.

Theo Technology Review