Tướng Trung Quốc kêu gọi xóa sạch ảnh hưởng của “hổ lớn” Quách Bá Hùng

VietTimes -- Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng yêu cầu xây dựng được "quân đội hàng đầu thế giới", xóa sạch ảnh hưởng tiêu cực từ vụ án Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, nhấn mạnh vai trò của công tác chính pháp.
Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Chinanews/Mingjingnews
Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Chinanews/Mingjingnews

Tân Hoa xã ngày 27/9 cho hay Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 26/9 đã tham dự hội nghị công tác chính pháp của Quân đội Trung Quốc, nhấn mạnh "phải đi sâu chỉ thị, quyết sách" của ông Tập Cận Bình, "lĩnh hội sâu sắc ý đồ chiến lược trong xây dựng lại hệ thống chính pháp (chính trị pháp luật)".

Ông Lượng nhấn mạnh rằng, Quân đội Trung Quốc "phải thiết thực tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức nòng cốt, ý thức làm gương", gánh lấy "trách nhiệm lịch sử mở rộng cải cách, mở đường, đặt nền tảng", tập trung mở ra được một cục diện mới cho công tác chính pháp của quân đội nước này trong tình hình mới, thể chế mới.

Tướng Hứa Kỳ Lượng cho rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rất coi trọng công tác chính pháp trong thực tiễn quản lý Đảng, quản lý đất nước và quản lý quân đội, đặt trong toàn cục công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi đó là một "chiến trường quan trọng của cuộc đấu tranh vĩ đại" để triển khai.

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra nhiều quan điểm về xây dựng, cải cách quốc phòng và quân đội. Trong hình là ông Bình đi thị sát Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào ngày 20/4/2016. Ảnh: 81.cn
Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra nhiều quan điểm về xây dựng, cải cách quốc phòng và quân đội. Trong hình là ông Bình đi thị sát Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào ngày 20/4/2016. Ông Bình mặc bộ quân phục thể hiện vai trò chỉ huy tối cao đối với quân đội nước này. Ảnh: 81.cn

Tướng Lượng cho hay đợt cải cách quân đội lần này tách "chính pháp" ra riêng, cùng với kiểm tra kỷ luật, thanh tra để xây dựng nên hệ thống kiểm soát và giám sát chặt chẽ đối với vận hành quyền lực, hội tụ được các chỉ đạo, mong muốn của ông Tập Cận Bình đối với "mặt trận chính pháp của quân đội".

Ông Hứa Kỳ Lượng yêu cầu ngành chính pháp quân đội nước này không ngừng tăng cường khả năng công tác và tự giác chính trị, xây dựng hệ thống chính pháp quân đội thành hậu thuẫn an toàn và nền tảng pháp luật để hỗ trợ cho hiện đại hóa quân đội nước này.

Tướng Lượng yêu cầu phải tập trung thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, xây dựng  quân đội Trung Quốc thành “quân đội hàng đầu thế giới”, phát huy được đầy đủ vai trò chức năng, coi bảo vệ an ninh chính trị, củng cố và làm trong sạch quân đội là quan trọng hàng đầu, bảo vệ thực thi chế độ "Chủ tịch Quân ủy" (ông Tập Cận Bình), giương cao thanh kiếm sắc bén "tư pháp, chống tham nhũng", xóa sạch ảnh hưởng xấu của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu (hai quan chức ngã ngựa trong quân đội).

Ông Hứa yêu cầu phải luôn kiên trì phương hướng cơ bản là "phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu và đánh trận, coi thúc đẩy chuyển đổi hiện đại hóa quân đội là nhiệm vụ quan trọng, đi đầu về thúc đẩy sử dụng pháp luật để quản lý chặt chẽ quân đội".

Ngoài ra, ông Hứa Kỳ Lượng nhắc cơ quan lãnh đạo tổ chức đảng các cấp trong Quân đội Trung Quốc phải tăng cường lãnh đạo đối với công tác chính pháp, tích cực nghiên cứu giải quyết những tình hình mới, vấn đề mới gặp phải trong công tác này.

Thượng tướng Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: BBC
Thượng tướng Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: BBC

Liên quan đến công tác chính pháp trong Quân đội Trung Quốc, gần đây, nhiều nguồn tin khẳng định Trung Quốc đang có đợt cao trào chống tham nhũng lần thứ hai trong quân đội.

Biểu hiện cụ thể là một số quan chức cấp cao liên tiếp tự sát, trong đó có Thiếu tướng Trần Kiệt, nguyên Chính ủy Tập đoàn quân 42, Quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc gần đây cũng đã bắt giữ Thượng tướng Vương Kiến Bình khi ông đang giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Hơn nữa, mới đây, có nguồn tin cho hay Thiếu tướng Liêu Tích Tuấn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu tỉnh Quý Châu cũng đã bị bắt. Tướng Tuấn là em trai của Thượng tướng Liêu Tích Long, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Bộ trưởng Tổng bộ Hậu cần Quân đội Trung Quốc.

Thượng tướng Liêu Tích Long cùng với Thượng tướng Lý Kế Nại, nguyên Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị, Quân đội Trung Quốc được cho là đã bị điều tra.

Như vậy, cuộc chiến chống tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc tiếp tục được ông Tập Cận Bình triển khai mạnh mẽ nhằm “quét sạch ảnh hưởng tiêu cực” từ hai “hổ lớn” Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu – hai cựu quan chức nhà binh này đều là nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thượng tướng Vương Kiến Bình, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị bắt ngày 25/8/2016. Ảnh: báo Phượng Hoàng.
Thượng tướng Vương Kiến Bình, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị bắt ngày 25/8/2016. Ảnh: báo Phượng Hoàng.