close Đăng nhập
Tàu Sơn Đông Trung Quốc (trái) và tàu USS Abraham Lincoln CVN-72 của Mỹ có thể sẽ đụng đầu nhau trên Biển Đông. Ảnh: Đa Chiều.

Tàu Sơn Đông ra biển chuyến đầu, Mỹ đưa tàu Abraham Lincoln vào Biển Đông

VietTimes -- Ngày 17/12 vừa qua, sau khi được Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm duyệt, tàu sân bay sản xuất trong nước đầu tiên mang tên Sơn Đông của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Tin tức mới nhất cho biết sau gần một tuần nghỉ ngơi, tàu Sơn Đông đã ra biển lần đầu tiên sau khi chính thức được đưa vào biên chế. Trong lúc đó, Mỹ cũng đã đưa tàu sân bay hiện đại nhất vào Biển Đông.
Đoàn đại biểu quân đội tham gia Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc đến Đại lễ đường. Ảnh SCMP

Trung Quốc tăng ngân sách quân sự bất chấp suy giảm kinh tế

VietTimes -- South China Morning Post dẫn phát biểu của các nhà phân tích cho biết: năm 2019, ngân sách quốc phòng tăng cho thấy hiện đại hóa quân đội vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong bối cảnh nền kinh tế đang suy giảm và bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ.
Tên lửa tầm gần DF-15 Trung Quốc. Ảnh minh họa: Russian Gazeta.

Tên lửa đạn đạo Trung Quốc, nỗi ám ảnh của Mỹ

VietTimes -- Hiện tại, Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu trên nhiều mặt trận. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng phải đối mặt với những mối đe dọa từ Mỹ. Bắc Kinh đã quyết định thúc đẩy việc chế tạo tên lửa đạn đạo không thua kém nước ngoài, dựa trên những thành tựu quân sự của Liên Xô cũ.
Bia mô hình xe tăng T-90 Trung Quốc. Ảnh: Defence - Blog.

Trung Quốc làm mô hình xe tăng của các nước sát biên giới để huấn luyện chiến đấu

VietTimes -- Trên Internet xuất hiện mô hình bia huấn luyện xe tăng tấn công chủ lực T-90 Nga, lắp trên một thân xe bánh hơi trong căn cứ huấn luyện của quân đội Trung Quốc. Đây là một hiện tượng đặc biệt do những quốc gia có đường biên giới với Trung Quốc như Ấn Độ, Việt Nam đều sử dụng xe tăng này.
Xe phóng tên lửa DF-05B của lực lượng pháo binh-tên lửa chiến lược Trung Quốc.

Vạn lý Trường thành ngầm: tuyến phòng thủ cuối cùng của Trung Quốc

VietTimes -- Ngày 23.01.2019, Business Insider dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết: Lực lượng tên lửa chiến lược Quân đội Trung Quốc thường xuyên tiến hành diễn tập thực hiện nhiệm vụ tấn công bằng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ các hầm ngầm, phản kích các cuộc tấn công hạt nhân nước ngoài.
Lữ đoàn tên lửa mặt đất Trung Quốc diễn tập chiến đấu. Ảnh minh họa video.

Lộ căn cứ ngầm của lữ đoàn tên lửa mặt đất quân đội Trung Quốc

VietTimes -- Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc công bố video ghi lại cuộc diễn tập bắn đạn thật của một Lữ đoàn tên lửa mặt đất Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Điểm đặc biệt là lữ đoàn này sử dụng tên lửa hành trình DF-10A (phiên bản tương tự Iskander Nga) và căn cứ trong hầm ngầm.
Tên lửa đạn đạo siêu âm chống hạm DF-21D. Ảnh: Military Watch Magazine.

Đô đốc Trung Quốc muốn đánh chìm 2 tàu sân bay, dạy Mỹ một bài học?

VietTimes -- Trong tình huống ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, Biển Đông là điểm nóng quan trọng trong mâu thuẫn lợi ích giữa hai cường quốc, hải quân Mỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch “Tự do hàng hải” trên vùng nước mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép.
Tổ hợp xe phóng đạn tên lửa S-400 Triumph nhập khẩu từ Nga. Ảnh minh họa: Rusian Gazeta.

Trung Quốc thử nghiệm thực chiến thành công hệ thống S-400 Triumph

VietTimes -- Ngày 21.12.2018, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của hệ thống phòng không S-400 Triumph nhập khẩu từ Nga. Cuộc diễn tập thử nghiệm thành công: tên lửa phòng không S-400 phá hủy mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ 3000m/s.
Xe yểm trợ hỏa lực tăng thiết giáp và bộ binh QN-506 của PLA. Ảnh minh họa RG

Phương Tây chê xe yểm trợ Trung Quốc "tua tủa" vũ khí

VietTimes -- Trong triển lãm hàng không Chu Hải, công nghiệp quốc phòng đã giới thiệu xe yểm trợ hỏa lực tăng thiết giáp và bộ binh QN-506. Người Trung Quốc gọi xe này là Vua chiến trường của bộ binh. Thân xe Type -59 được lắp đặt pháo tự động 30mm, súng máy kẹp nòng 7,62mm và tên lửa các loại.
Trung Quốc trưng bày nhiều vũ khí hiện đại trong triển lãm Chu Hải.

Trung Quốc giới thiệu sát thủ tàu sân bay Mỹ

VietTimes -- Tại triển lãm Hàng không Chu Hải, tập đoàn Công nghiệp và khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) giới thiệu một tên lửa chống hạm mới CM-401. Đường kính của tên lửa khoảng 85 cm và có thể phóng trên các phương tiện mang khác nhau, trên biển và đất liền. 
Pháo hạm tự động tốc độ cao Trung Quốc 76mm. Ảnh: Russian Gazeta.

Lộ ảnh 3 vũ khí mới của Trung Quốc trước triển lãm Hàng không Chu Hải

VietTimes -- Triển lãm hàng không vũ trụ Airshow China 2018 ở Chu Hải tháng 11.2018 sẽ trình bày những trang thiết bị kỹ thuật mới nhất của quân đội Trung Quốc. Hàng loạt phương tiện chiến đấu hiện đại được trưng bày, một số vũ khí xuất hiện trên mạng xã hội gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
Xe tăng T-59 (phiên bản T55 nội địa Trung Quốc). Ảnh minh họa Military Watch Magazine

Trung Quốc nâng cấp tăng T-59 thành robot trí tuệ nhân tạo

VietTimes -- Xe tăng Type - 59 được đưa vào biên chế Quân đội Nhân dân Trung Quốc vào năm 1959. Thời điểm này, một số lượng lớn T-59 hiện đang hoạt động, PLA dự kiến những chiếc xe tăng này sẽ còn được sử dụng lâu dài trong lực lượng tăng thiết giáp siêu cường quân sự thứ II thế giới.