Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II của PNJ còn có gì đáng chú ý?
Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II còn cho thấy PNJ phát sinh các khoản vay mới đột biến trong nửa đầu năm 2026.
Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II còn cho thấy PNJ phát sinh các khoản vay mới đột biến trong nửa đầu năm 2026.
Phiên giao dịch đầu tuần 27/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ không còn hàng để bán, khiến cổ phiếu này chạm trần với mức giá 32.900 đồng/cp.
Sau 14h phiên 24/7, bảng điện giao dịch cổ phiếu PNJ liên tục nhảy khớp lệnh khi lực cầu bất ngờ được tung ra, quét gần như toàn bộ khối lượng bán. Nhờ đó PNJ có lúc "thoát" sàn nhưng chỉ duy trì trong ít phút ngắn ngủi.
Trong hệ thống 430 cửa hàng trên toàn quốc, chỉ 110 cửa hàng của PNJ thực hiện giao dịch mua lại theo chính sách mới; các cửa hàng còn lại chỉ tiếp nhận chuyển đổi sản phẩm.
Chính sách mua vàng của PNJ đang thu hút nhiều ý kiến. Theo chuyên gia, người bán cần lường trước rủi ro, đặc biệt nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản.
Việc doanh nghiệp kéo dài thời gian thanh toán khi mua lại vàng không chỉ đặt ra câu hỏi về quyền lợi người bán mà còn về cách phân bổ lợi ích kinh tế phát sinh từ khoảng thời gian chờ đợi.
Từ doanh nghiệp nhỏ chỉ hơn 7,4 cây vàng, bà Cao Thị Ngọc Dung đã đưa PNJ trở thành công ty vốn hóa tỷ USD, thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 2 chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực.
Những sai phạm trong vòng một năm trở lại đây của PNJ và công ty con đang khiến nhà đầu tư cũng như khách hàng đặt nhiều dấu hỏi về thương hiệu tồn tại gần 4 thập kỷ này.
Trong kinh doanh kim cương, giá trị lớn nhất không nằm ở trọng lượng carat hay độ tinh khiết của viên đá. Giá trị lớn nhất là niềm tin.
Em trai chủ tịch PNJ đăng ký mua gom cổ phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vàng bạc đá quý này đang chịu áp lực bán tháo. Hai phiên gần nhất, cổ phiếu mất gần 14% về còn 54.600 đồng/cp.
Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã lên tiếng về vụ việc buôn lậu kim cương của Giám đốc Đặng Ngọc Thảo nhưng cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục nằm sàn trong phiên đầu tuần.
Trong đầu phiên giao dịch sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ghi nhận diễn biến tiêu cực khi nhanh chóng giảm hết biên độ chỉ trong vài phút đầu mở phiên.
Sau khi Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, PNJ-Lab vừa có thông tin chính thức.
Giữa lúc giá vàng biến động mạnh, PNJ dành hơn 4.800 tỷ đồng mua nguyên vật liệu, tăng gần 7,6 lần sau một năm. Động thái này đặt ra câu hỏi: PNJ đang tính toán điều gì?
Trong năm 2025, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp.