Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II của PNJ còn có gì đáng chú ý?
Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II còn cho thấy PNJ phát sinh các khoản vay mới đột biến trong nửa đầu năm 2026.
Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II còn cho thấy PNJ phát sinh các khoản vay mới đột biến trong nửa đầu năm 2026.
PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý II lỗ nặng.
Phiên giao dịch đầu tuần 27/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ không còn hàng để bán, khiến cổ phiếu này chạm trần với mức giá 32.900 đồng/cp.
Sau 14h phiên 24/7, bảng điện giao dịch cổ phiếu PNJ liên tục nhảy khớp lệnh khi lực cầu bất ngờ được tung ra, quét gần như toàn bộ khối lượng bán. Nhờ đó PNJ có lúc "thoát" sàn nhưng chỉ duy trì trong ít phút ngắn ngủi.
Trong hệ thống 430 cửa hàng trên toàn quốc, chỉ 110 cửa hàng của PNJ thực hiện giao dịch mua lại theo chính sách mới; các cửa hàng còn lại chỉ tiếp nhận chuyển đổi sản phẩm.
Việc doanh nghiệp kéo dài thời gian thanh toán khi mua lại vàng không chỉ đặt ra câu hỏi về quyền lợi người bán mà còn về cách phân bổ lợi ích kinh tế phát sinh từ khoảng thời gian chờ đợi.
Sau phiên bị xả mạnh hôm qua, gần 11 triệu cổ phiếu PNJ sáng nay tiếp tục nằm “la liệt” ở mức giá sàn để chờ được mua lại. Tình trạng này cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn dù cổ phiếu này đã giảm sâu từ đỉnh.
PNJ cho biết sẽ thuê các đơn vị uy tín quốc tế về kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).
Sau khi giám đốc P-Lab – công ty giám định của PNJ - bị khởi tố liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nguồn gốc đá quý của PNJ trở thành vấn đề được dư luận quan tâm.
Các quỹ thành viên thuộc quản lý trực tiếp của VinaCapital đã bán tổng cộng hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ.
Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.