Chân dung 2 phó tổng giám đốc mới của Hoá chất Đức Giang
Ông Phùng Trọng Tú và ông Phạm Duy Tùng vừa đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
Ông Phùng Trọng Tú và ông Phạm Duy Tùng vừa đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
Nửa đầu năm 2026, loạt lãnh đạo doanh nghiệp liên tiếp bị khởi tố như Chủ tịch Hoá chất Đức Giang Đào Hữu Huyền, Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và mới đây là Chủ tịch PECC1 Nguyễn Hữu Chỉnh.
Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ắc quy Tia Sáng - công ty con Hoá chất Đức Giang.
Ông Lưu Bách Đạt - Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang khẳng định HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch Đào Hữu Huyền.
Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết dự án Nghi Sơn dự kiến bắt đầu chạy thử từng phần vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay và sẽ có sản phẩm chính thức trong quý IV.
Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho rằng việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kiểm toán năm 2025 nhưng công ty cam kết sẽ cố gắng làm nhanh nhất.
Hoá chất Đức Giang cho rằng những sự kiện vừa qua là thử thách chưa từng có của doanh nghiệp nhưng điều này không làm thay đổi nền tảng sản xuất, kinh doanh, năng lực cốt lõi được xây dựng trong nhiều năm qua.
Cổ đông Hoá chất Đức Giang đến sớm để bầu bổ sung 3 lãnh đạo sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hai thành viên Hội đồng quản trị bị khởi tố.
Cổ phiếu DGC bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Giai đoạn 2020-2024, Hóa chất Đức Giang Lào Cai ghi nhận doanh thu thuần dao động 5.000-12.000 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 800-4.900 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2025, Chủ tịch Đào Hữu Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,38% vốn tại Hoá chất Đức Giang.
Dù doanh thu tăng trong quý IV/2025, Hoá chất Đức Giang lại báo cáo mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Những thay đổi trong cấu trúc chi phí và hoạt động sản xuất đang tạo nên bức tranh tài chính đáng chú ý.
Những cú sốc từ tin đồn cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam dễ tổn thương trước thông tin thất thiệt. Khi nhà đầu tư thiếu tỉnh táo và doanh nghiệp chưa minh bạch, tin đồn trở thành công cụ thao túng, gây thiệt hại lớn cho cả hai phía.
Cổ phiếu DGC lao dốc 4 phiên liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm sàn, khiến vốn hóa "bay" 8.600 tỷ đồng và khối ngoại ồ ạt tháo chạy. Lãnh đạo doanh nghiệp lại chọn cách im lặng, khiến dấu hỏi về sự minh bạch trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang có phiên thứ hai liên tiếp giảm sàn trong khi không xuất hiện thông tin chính thức nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.