
Mỹ đang cân nhắc công nhận Crimea là một phần của Nga và có thể thúc giục Liên hợp quốc làm như vậy, trang web tin tức Semafor của Mỹ hôm đầu tuần trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này cho hay.
Theo Semafor, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Các cuộc thảo luận về tình trạng của Crimea phù hợp với "nhiều lựa chọn đang được đưa ra khi chính quyền của ông thúc đẩy chấm dứt chiến tranh", hãng tin này cho biết.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes nói với Semafor rằng Nhà Trắng "không đưa ra bất kỳ cam kết nào như vậy và chúng tôi sẽ không đàm phán một thỏa thuận hòa bình thông qua phương tiện truyền thông".
"Mục tiêu vẫn như vậy: chấm dứt tình trạng giết chóc và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này", ông Hughes nói.
Crimea, nơi chủ yếu có người dân tộc Nga sinh sống, đã bỏ phiếu rời khỏi Ukraine và gia nhập Nga vào năm 2014, sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ Viktor Yanukovich. Liên hợp quốc vẫn tiếp tục coi khu vực này là lãnh thổ của Ukraine.
Ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc điện đàm ngày 18/3. Tuần trước, ông Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết "nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng". Ông bày tỏ lo ngại rằng Ukraine có thể sử dụng thời gian tạm dừng giao tranh để bổ sung quân đội sau một loạt tổn thất trên chiến trường.
Moscow nhấn mạnh rằng, để có được hòa bình lâu dài, Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn. Nga cũng tuyên bố rằng Ukraine phải từ bỏ các yêu sách của mình đối với Crimea và 4 khu vực khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.
Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời nhưng loại trừ mọi nhượng bộ lãnh thổ đối với Nga. Ông Trump đã cáo buộc ông Zelensky không muốn đạt được hòa bình và lập luận rằng ông không "có quân bài" để ra các điều khoản.

Ông Trump tiết lộ thêm chi tiết sẽ có trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga

Tổng thống Putin “mở khóa” giao dịch tài sản Nga cho công ty Mỹ

Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu