Trường Đại học Y Hà Nội: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người cao tuổi

VietTimes  – Sáng nay, 6/10, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người cao tuổi trên địa bàn. Đây là hoạt động của nhà trường nhân "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.
Người cao tuổi xin được GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trực tiếp tư vấn
Người cao tuổi xin được GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trực tiếp tư vấn

Chào đón những người cao tuổi đã có mặt tại buổi khám sức khỏe, GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - nhấn mạnh: Nhà trường luôn quan tâm đến công tác thiện nguyện, đặc biệt là những hoạt động dành cho người cao tuổi trên địa bàn. Trường Đại học Y Hà Nội là nơi có tất cả các chuyên môn y học, trong đó, nhiều chuyên khoa chỉ ở Trường này mới có, cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, nên Trường mong muốn hỗ trợ để các cụ cao tuổi được khám bệnh toàn diện với chất lượng cao, từ đó phát hiện và xử lý bệnh kịp thời.

GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết nhà trường luôn quan tâm đến công tác thiện nguyện dành cho người cao tuổi
GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết nhà trường luôn quan tâm đến công tác thiện nguyện dành cho người cao tuổi

“Xưa nay, nhiều người chỉ quan tâm đến những tổn thương thực thể, ít chú ý đến các bệnh tâm thần như sa sút trí tuệ, trầm cảm, vốn hay gặp ở người cao tuổi, nên lần này, các chuyên gia của Trường sẽ khám và tư vấn cho các cụ cao tuổi cả những vấn đề trên. Thực tế cho thấy, nhiều người đến khi được sàng lọc, mới phát hiện bị trầm cảm. Hy vọng tới đây, hoạt động khám bệnh thiện nguyên của Trường sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, cùng với những buổi sinh hoạt chuyên đề để tư vấn cho các cụ phòng bệnh tốt hơn” - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết, hoạt động thiện nguyện này được các giảng viên trong trường rất ủng hộ, nên buổi khám bệnh diễn ra vào chủ nhật nhưng có hơn 30 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tình nguyện tham gia với nhiều chuyên khoa: ngoại, tim mạch, tâm thần, y học cổ truyển, nội tiết, tiết niệu, cơ xương khớp vv... Nhà trường cũng bố trí các trang thiết bị y tế tốt nhất để phục vụ việc khám bệnh cho các cụ.

PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội - khám và tư vấn cho bệnh nhân
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội - khám và tư vấn cho bệnh nhân
Khám bệnh và tư vấn miễn phí
Khám bệnh và tư vấn miễn phí

“Chúng tôi khám để phát hiện các bệnh hay gặp ở người già như tim mạch, đánh giá nguy cơ, đồng thời tư vấn cho các cụ các biện pháp phòng tránh, kể cả các bài tập để dự phòng ngã, vì người già thường hay ngã và khi ngã là không dậy được. Ngoài ra, các cụ sẽ được phát thuốc miễn phí”- PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh thông tin thêm.

Ông Lê Văn Hanh – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội – bày tỏ: Người cao tuổi chiếm tỉ lệ cao trong dân số trên địa bàn, nên việc Trường Đại học Y Hà Nội chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này có ý nghĩa xã hội lớn lao. Các cụ đều rất phấn khởi khi được các chuyên gia của Trường Đại học Y hàng đầu trực tiếp khám bệnh – điều mà không phải ai cũng có cơ hội.

Chuyên gia nam học Nguyễn Hoài Bắc khám và tư vấn cho bệnh nhân cao tuổi
Chuyên gia nam học Nguyễn Hoài Bắc  khám và tư vấn cho bệnh nhân cao tuổi
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi
Các chuyên gia của trường Đại học Y Hà Nội khám bệnh cho người cao tuổi
Tư vấn cho người cao tuổi

Bà Nguyễn Thị Sinh, một người cao tuổi trên địa bàn, tỏ ra rất phấn khởi vì “các bác sĩ rất giỏi, hỏi gì cũng trả lời được ngay, đúng với những triệu chứng bệnh của tôi. Vì thế, đi nhiều nơi khám có khi còn băn khoăn khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhưng các bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội xác định bệnh là tôi tin ngay. Phong cách, thái độ lại rất nhẹ nhàng, chu đáo”

Không chỉ được khám bệnh, những người cao tuổi còn được phát thuốc miễn phí và uống sữa bổ sung dinh dưỡng.