Trung Quốc chính thức hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên

VietTimes -- Cuối cùng, sau nhiều lần thông báo "sắp", rồi lại hoãn, sáng nay, 26/4/2017, Trung Quốc đã chính thức làm lễ hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001 A với tên gọi Sơn Đông. Sự kiện này ghi một dấu mốc mới trong công cuộc phát triển hải quân của nước này.
Tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc đã được hạ thủy
Tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc đã được hạ thủy

Sáng nay, Trung Quốc đã làm lễ chính thức hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Con tàu được đưa từ đốc khô xuống nước vào lúc 9 h sáng.

Tàu bắt đầu được đóng từ tháng 11/2013. Hiện đã hoàn tất toàn bộ phần đóng thân tàu và lắp đặt các thiết bị chính. Sau khi hạ thủy sẽ hoàn thiện lắp đặt thiết bị còn lại và chạy thử nghiệm đồng bộ tại chỗ.

Sơ đồ thiết kế tàu sân bay tự chế Sơn Đông
Sơ đồ thiết kế tàu sân bay tự chế Sơn Đông

Chủ trì buổi lễ long trọng này là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long. Cùng dự có nhiều quan chức của Quân đội và Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân vật quan trọng nhất là Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã không có mặt tại buổi lễ.