Trung Quốc: Tàu sân bay Liêu Ninh lộ điểm yếu, nhưng tàu tự chế tiến bộ lớn

VietTimes -- Theo một quan chức hải quân Trung Quốc, tàu sân bay tự chế Type 001A có "tiến bộ rất lớn" về tính năng tổng thể. Trang bị hải quân Trung Quốc năm 2017 cũng sẽ có nhiều "đột phá mới" trên các mặt.
Máy bay chiến đấu J-15 Trung Quốc tập cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Cankao
Máy bay chiến đấu J-15 Trung Quốc tập cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Cankao

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 10 tháng 3 dẫn nguồn tin từ Đài Loan cho hay tướng lĩnh cấp cao Hải quân Trung Quốc tiết lộ, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đang được chế tạo Type 001A sẽ có tiến bộ rất lớn về tính năng tổng thể so với tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh.
Lệ Diên Minh, chính ủy bộ trang bị hải quân Trung Quốc, đại biểu quốc hội Trung Quốc đưa ra phát biểu trên khi trả lời phỏng vấn báo chí bên lề kỳ họp thứ 5 quốc hội Trung Quốc.
Theo ông Lệ Diên Minh, tàu sân bay thứ hai có tiến triển rất thuận lợi theo kế hoạch. So với tàu sân bay đầu tiên, nó được nâng cấp rất lớn về độ hoàn thiện công nghệ, về tính năng tổng thể và về sử dụng cho huấn luyện tác chiến trong tương lai. Điều này đã thể hiện "đặc sắc" của "chế tạo Trung Quốc".
Đối với trang bị mới của hải quân Trung Quốc năm 2017, ông Lệ Diên Minh cho biết: "Năm 2017, về phương diện xây dựng trang bị, chúng tôi có thể hết sức tin tưởng rằng, sẽ đạt được những đột phá mới trên các mặt như số lượng, loại hình, chất lượng và tính năng".
Lệ Diên Minh cho hay chỉ trong tháng 1 đã có 6 tàu chiến mới gia nhập hàng ngũ chiến đấu của hải quân Trung Quốc.
Trong đó có tàu khu trục tên lửa thế hệ mới được biên chế, lực lượng tàu hộ vệ mở rộng nhanh chóng, tàu tiếp tế tổng hợp cỡ lớn có thêm thành viên mới. Các loại tàu chiến mới như tàu phá băng mới, tàu đổ bộ xe tăng mới và tàu quét mìn thế hệ mới đều liên tục xuất hiện.

Hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet liên tục được phóng lên trên tàu sân bay động cơ hạt nhân Mỹ. Ảnh: Cankao
Hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet liên tục được phóng lên trên tàu sân bay động cơ hạt nhân Mỹ. Ảnh: Cankao

Lệ Diên Minh cũng đã đề cập đến tình hình thử nghiệm, huấn luyện ở Biển Đông trước đó của biên đội tàu sân bay Liêu Ninh hải quân Trung Quốc. Tham gia huấn luyện gồm có tàu sân bay Liêu Ninh và vài tàu khu trục và tàu hộ vệ.
Ông cho hay, trong huấn luyện "những trang bị của chúng tôi không phải hoàn hảo, còn tồn tại một số điểm yếu về các loại hệ thống kỹ thuật".
Nhưng, ông cho biết: Đây cũng là điều bình thường, trang bị hải quân của các nước phát triển cũng không phải đều hoàn hảo. Họ cũng sẽ không ngừng xuất hiện vấn đề".
Tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc vốn được cải tạo từ một chiếc tàu sân bay cũ mua của Ukraine.
Trong khi đó, tàu sân bay thứ hai Type 001A của quân đội Trung Quốc đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, công tác chế tạo đã đi vào thời điểm kết thúc, chuẩn bị hạ thủy.
Tàu sân bay Type 001A được coi là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo, cơ bản vẫn áp dụng quy cách của tàu Liêu Ninh, đó là động cơ hơi nước và đường băng kiểu nhảy cầu.
Số hiệu của tàu sân bay Liêu Ninh là 16. Còn tàu sân bay Type 001A có thể sẽ lấy số hiệu là 17, có thể được đặt tên là Sơn Đông, được nhiều người cho là có thể bố trí ở căn cứ hải quân Tam Á, phía bắc Biển Đông, mục đích thế nào còn chưa rõ…

Hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet liên tục được phóng lên trên tàu sân bay động cơ hạt nhân Mỹ. Ảnh: Cankao
Hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet liên tục được phóng lên trên tàu sân bay động cơ hạt nhân Mỹ. Ảnh: Cankao