Trung Quốc bổ nhiệm tướng chỉ huy tàu ngầm làm Tư lệnh Chiến khu miền Nam

VietTimes -- Đây là lần đầu tiên một tướng hải quân được bổ nhiệm làm chỉ huy "ba quân" như vậy, cho thấy Trung Quốc coi trọng tướng lĩnh hải quân trong xây dựng quân đội hiện nay, tập trung cho Biển Đông và vươn ra đại dương.
Viên Dự Bách được bổ nhiệm làm Tư lệnh Chiến khu Miền Nam. Ảnh: Sina
Viên Dự Bách được bổ nhiệm làm Tư lệnh Chiến khu Miền Nam. Ảnh: Sina

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 22 tháng 1 cho hay nguyên Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải kiêm Tư lệnh Hải quân Chiến khu Miền Bắc, Trung Quốc đã đảm nhiệm chức vụ mới, đó là Tư lệnh Chiến khu Miền Nam.

Viên Dự Bách trở thành tướng hải quân đầu tiên làm Tư lệnh Chiến khu, phá vỡ cục diện tư lệnh 5 chiến khu lớn của Quân đội Trung Quốc đều đến từ Lục quân Trung Quốc trước đó.

Theo nguyên tắc chung "Quân ủy quản lý chung, chiến khu chủ chiến, quân chủng chủ yếu xây dựng", đầu năm 2016, Trung Quốc đã cải tổ 7 quân khu lớn thành 5 chiến khu. Chiến khu do Quân ủy Trung ương xây dựng tổ chức và lãnh đạo.

Lực lượng vũ trang Chiến khu Miền Nam bao gồm các quân chủng như lục quân, hải quân, không quân, phụ trách "phòng thủ "cánh cửa phía nam của Trung Quốc", ý nói là phòng thủ trên hướng Biển Đông.

Căn cứ vào tài liệu công khai, Viên Dự Bách sinh năm 1956, từng làm các chức vụ như thủy thủ tàu ngầm, làm phó chỉ huy tàu, chỉ huy tàu, tham mưu trưởng và tư lệnh một căn cứ tàu ngầm, tham mưu trưởng, phó tư lệnh và tư lệnh Hạm đội Bắc Hải.

Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)

Viên Dự Bách cũng từng làm chỉ huy biên đội tàu chiến mặt nước đi làm nhiệm vụ hộ tống, nhiều lần cùng quân đội nước ngoài tiến hành huấn luyện, diễn tập liên hợp, có kinh nghiệm ngoại giao phong phú.

Năm 2013, khi làm chỉ huy biên đội tàu chiến hộ tống tốp thứ 14 của Hải quân Trung Quốc, Viên Dự Bách đã trả lời phỏng vấn, đã tổng kết 4 điểm sáng:

Một là thời gian hộ tống của biên đội tại vùng biển Aden là dài nhất, tổng cộng 166 ngày.

Hai là tiến hành các hoạt động hộ tống thông thường và đặc biệt nhiều nhất, tổng cộng là 63 lượt.

Ba là số lần diễn lập liên hợp với quân đội nước ngoài nhiều nhất, đã tham gia diễn tập đa quốc gia trên biển "Hòa Bình - 13"'. Đã lần lượt tiến hành diễn tập liên hợp trên biển với Hải quân Mỹ và Hải quân Singapore.

Bốn là lần đầu tiên tổ chức cho khối thủy thủ tham gia hoạt động duyện binh của nước ngoài.

Khi tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế ở London Anh vào năm 2015, sau phát biểu của quan chức Nhật Bản, Viên Dự Bách nói: "Những năm gần đây, tình hình an ninh khu vực xuyên Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các vấn đề như cướp biển, khủng bố trên biển, thảm họa trên biển nổi cộm, tạo ra thách thức nghiêm trọng cho giao thông vận tải trên biển, hoạt động sản xuất trên biển và nhân viên trên biển".

Tháng 8 năm 2014, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đổ bộ trên Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tháng 8 năm 2014, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đổ bộ trên Biển Đông. Ảnh: 81.cn

Sau đó, Viên Dự Bách còn đề cập đến vấn đề Biển Đông, nhưng tuyên truyền của ông này không đúng với thực tế lịch sử về chủ quyền các đảo, đá trên Biển Đông.

Ngày 1 tháng 2 năm 2016, Quân đội Trung Quốc tổ chức hội nghị thành lập 5 chiến khu lớn ở Bắc Kinh. Toàn bộ tư lệnh 5 chiến khu lớn được lấy từ Lục quân Trung Quốc, trong đó:

Lưu Viện Quân (Quân khu Lan Châu) làm Tư lệnh Chiến khu Miền Đông, Vương Giáo Thành (Quân khu Thẩm Dương) làm Tư lệnh Chiến khu Miền Nam, Triệu Tông Kỳ (Quân khu Tế Nam) làm Tư lệnh Chiến khu Miền Tây, Tống Phổ Tuyển (Quân khu Bắc Kinh) làm Tư lệnh Chiến khu Miền Bắc, Hàn Vệ Quốc (Quân khu Bắc Kinh) làm Tư lệnh Chiến khu Trung tâm.

Như vậy, lần này, Viên Dự Bách là tướng hải quân, nhưng được chọn làm Tư lệnh Chiến khu Miền Nam. Hiện nay, tướng lĩnh Hải quân Trung Quốc làm Tư lệnh Chiến khu Miền Nam trở thành xu thế lớn.

Bài viết đề cập đến các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời cho rằng Hải quân Trung Quốc những năm gần đây có xu thế phát triển nhanh chóng, lực lượng có tính đại diện nhất là Hạm đội Nam Hải.

Theo các tài liệu công khai, Hạm đội Nam Hải luôn được biên chế sớm nhất những vũ khí trang bị mới nhất như tàu khu trục Type 052D, tàu đổ bộ Type 071, tàu ngầm hạt nhân chiến lược; là hạm đội có nhiều nhất tàu khu trục mới.

Hạm đội Nam Hải còn có căn cứ tàu sân bay thứ hai ở đảo Hải Nam. Do đó, trong tương lai không xa, khu vực này chắc chắn sẽ là cảng chính của tàu sân bay. Do đó, Chiến khu Miền Nam xuất hiện Tư lệnh đến từ hải quân là điều "tự nhiên".

Tháng 7 năm 2016, 3 hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tập kết ở Biển Đông tiến hành tập trận chung, có tới 4 lãnh đạo Quân đội Trung Quốc đeo lon Thượng tướng đã đến chỉ huy trực tiếp, bao gồm: Đô đốc Ngô Thắng Lợi và Đô đốc Miêu Hoa - Tư lệnh và Chính ủy Hải quân Trung Quốc, Thượng tướng Vương Quan Trung - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Vương Giáo Thành - Tư lệnh Chiến khu Miền Nam.