Triều Tiên tuyên bố đáp trả quyết liệt những cuộc diễn tập chung của Mỹ và đồng minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Triều Tiên tuyên bố tăng cường phản ứng với những cuộc diễn tập quân sự của Mỹ và đồng minh, khẳng định các cuộc diễn tập làm gia tăng căng thẳng khu vực và dẫn đến các biện pháp đối phó "mạnh mẽ hơn".
Triều Tiên tuyên bố đáp trả quyết liệt các cuộc diễn tập của Mỹ và đồng minh. Ảnh RT
Triều Tiên tuyên bố đáp trả quyết liệt các cuộc diễn tập của Mỹ và đồng minh. Ảnh RT

Ngày 17/11, trong một tuyên bố trên chương trình của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui bình luận về hội nghị thượng đỉnh giữa Washington, Seoul và Tokyo vào cuối tuần qua, khi các đồng minh tuyên bố sẽ tăng cường “răn đe” quân sự Triều Tiên sau nhiều tuần diễn tập. Bình Nhưỡng đáp trả bằng hàng loạt vụ thử tên lửa, rocket và pháo binh.

Bà Choe cho biết, mối quan hệ an ninh ngày càng chặt chẽ giữa 3 quốc gia và- "các cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm mục đích xâm lược sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào một giai đoạn khó lường hơn".

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo “Mỹ càng tập trung vào việc “tăng cường cung cấp khả năng răn đe mở rộng” cho các đồng minh và càng tăng cường các hoạt động quân sự khiêu khích và phô trương trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, thì phản ứng quân sự của chúng ta sẽ càng quyết liệt hơn.” Ông nói thêm “Mỹ sẽ nhận ra rằng đang tham gia một canh bạc mà Washington sẽ hối hận” và sẽ sớm “nhìn nhận chúng ta như một mối đe dọa nghiêm trọng hơn, thực tế hơn và không thể tránh khỏi.”

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) tuyên bố, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Nhật Bản, bay được khoảng 240km với tốc độ lên tới Mach 4. là một "sự khiêu khích lớn", Seoul tuyên bố rằng những động thái này "phá hoại hòa bình và ổn định không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà còn trong cộng đồng quốc tế."

JCS cũng lưu ý rằng, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung “được lên kế hoạch trước”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á tại Campuchia cuối tuần trước. Trước các cuộc đàm phán, Biden tuyên bố liên minh 3 bên “quan trọng hơn bao giờ hết” trước những “khiêu khích” ngày càng tăng của Triều Tiên, ám chỉ việc Triều Tiên phóng hàng trăm quả đạn như một cuộc trình diễn sức mạnh trước những cuộc diễn tập quân sự trong những tháng gần đây.

Sau nhiều năm tương đối im ắng, Triều Tiên thực hiện số vụ phóng tên lửa thử nghiệm kỷ lục vào năm 2022, nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân sau khi tự đóng băng các hoạt động thử vũ khí hạt nhân, được đồng thuận giữa các bên trong những cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ về phản ứng "dữ dội hơn". Video WION.

Vài giờ sau tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Ngoại giao, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Động thái này cho thấy, Bình Nhưỡng đã thực hiện cảnh báo sẽ đáp trả quân sự quyết liệt với những cuộc diễn tập của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo RT