Trao tàu cá vỏ thép cho ngư dân từng bị Trung Quốc tấn công

VietTimes -- Sáng 22/12, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành trao tàu cá vỏ thép QNg 98959TS cho ngư dân Huỳnh Thạch (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) - người từng bị phía Trung Quốc đâm chìm tàu ở Hoàng Sa.
Sáng 22/12, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã tiến trao tàu cá vỏ thép QNg 98959TS cho ngư dân từng bị Trung Quốc đâm chìm tàu ở Hoàng Sa.
Sáng 22/12, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã tiến trao tàu cá vỏ thép QNg 98959TS cho ngư dân từng bị Trung Quốc đâm chìm tàu ở Hoàng Sa.

Đây là tàu vỏ thép thứ 4, do Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đóng mới với tổng đầu tư gần 12 tỷ đồng giao cho ngư dân.  

Tàu cá vỏ thép QNg 98959TS, có chiều dài 26m, rộng 7m, công suất 810 CV cùng trang thiết bị nghề cá, thiết bị liên lạc, tầm ngư, cứu hộ mới nhất. Tàu được thiết kế phù hợp để hành nghề lưới vây kiêm chụp mực.

Được biết, kể từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã nhận được sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền gần 90 tỉ đồng. Với số tiền huy động được, Quỹ đã kịp thời hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, đóng mới tàu vỏ thép để ngư dân bám biển.

Lễ trao tàu cá cho ngư dân có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ trao tàu cá cho ngư dân có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.