Top 5 ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất

Những lĩnh vực ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất là Vận tải, Xây dựng công trình, Văn phòng dịch vụ công, Khai thác khoáng sản và Tiện ích/năng lượng.
Top 5 ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất
5 ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất.(Nguồn: Jobstreet)
5 ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất.(Nguồn: Jobstreet)

Đây là kết quả khảo sát của trang mạng việc làm Jobstreet.com. Theo đó, top 5 ngành nghề được thưởng Tết nhiều nhất là: Vận tải, Xây dựng công trình, Văn phòng dịch vụ công, Khai thác khoáng sản và Tiện ích/năng lượng.

Đứng đầu vị trí thưởng Tết là người lao động hoạt động tại lĩnh vực khai thác khoáng sản, xăng, đầu và khí đốt. Có tới 14% nhóm lao động này được thưởng hơn 4 tháng lương.

Theo kết quả khảo sát của Jobstreet, có 17% không được nhận thưởng, 11% được thưởng tương đương 3 tháng lương.

Với người lao động ở cấp bậc nhân viên, có 40% được thưởng 1 thánh lương, 36% được thưởng từ 1-4 tháng lương.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng 66% người lao động sẵn sàng tìm việc làm mới trong năm 2016. Trong đó, 49% có thể tìm việc mới ngay từ giờ đến Tết.

Mặc dù vậy, nhiều người lao động mong muốn một môi trường làm việc tốt hơn làmức lương thưởng. Ngoài ra, một số người lao động cũng muốn được "thưởng theo hiệu quả công việc”.

Theo Giao Thông