Tổng thống Putin chỉ thị Bộ Quốc phòng đánh đuổi kẻ thù khỏi lãnh thổ

VietTimes – Tình hình chiến sự ở Kursk tiếp tục diễn ra phức tạp. Ukraine nói đã kiểm soát 1.000 km2 đất Nga, Tổng thống Putin đã chỉ thị Bộ Quốc phòng đánh đuổi quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ.

Ngày 12/8, Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp về tình hình Kursk (Ảnh: QQ).
Ngày 12/8, Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp về tình hình Kursk (Ảnh: QQ).

Quân Ukraine vào sâu 12 km, kiểm soát 28 ngôi làng Nga

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và các quan chức khác đã nghe Quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov báo cáo tình hình mới nhất ở địa phương.

Ông Smirnov báo cáo quân đội Ukraine đã tiến vào tỉnh này sâu 12 km và mặt trận rộng 40 km. Cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 12 dân thường thiệt mạng và 121 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Ông cũng chỉ ra rằng “tình hình khu vực này rất khó khăn”, quân đội Ukraine đã kiểm soát 28 ngôi làng. Hiện nay tình trạng của 2.000 cư dân vẫn chưa được biết rõ, 121.000 người dân đã được sơ tán khỏi Kursk Oblast và vẫn còn hơn 59.000 người chưa được sơ tán.

Đoạn video của RIA Novosti cho thấy Tổng thống Putin phản ứng giận dữ trong cuộc họp và cắt ngang báo cáo của quyền thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov. Ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cắt ngang bài phát biểu của Smirnov và nói: “Nghe này, bên quân sự sẽ báo cáo về chiều sâu và bề rộng của chiến trường, còn ông hãy cho chúng tôi biết về tình hình kinh tế - xã hội và những hỗ trợ liên quan...”

Ong Putin noi Ukraine muon thay doi vi the dam phan.jpg
Tổng thống Putin chỉ thị Bộ Quốc phòng đẩy lui và đánh đuổi quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ và củng cố tuyến phòng thủ biên giới (Ảnh: AP).

Ông Putin cho biết Nga sẽ kiên quyết đáp trả hàng loạt hành động khiêu khích của Ukraine ở khu vực biên giới, đồng thời chỉ thị Bộ Quốc phòng đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga và phối hợp với các cơ quan phòng thủ biên giới củng cố tuyến phòng thủ biên giới quốc gia.

Ông nói: "Nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng là đẩy lùi và đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng ta".

“Phương Tây đang mượn tay Ukraine để đánh Nga”

Ông Putin cho rằng Ukraine đang thực hiện ý muốn của phương Tây, đồng thời chỉ ra phương Tây đang sử dụng bàn tay của Ukraine để chống Nga. Mục đích của hành động quân sự lần này của phía Ukraine là nhằm tăng cường vị thế của mình trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Mục tiêu quân sự chính của họ là ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, nhưng các lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục tiến về phía trước dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Một mục tiêu khác của Ukraine là chia rẽ, gieo rắc sự bất hòa trong xã hội Nga, tạo ra sự hoảng loạn, phá hoại sự đoàn kết và gắn kết của xã hội Nga, đồng thời làm lung lay tình hình chính trị trong nước của Nga.

Dan chung Nga so tan.png
Dân chúng Nga ở Kursk sơ tán khỏi khu vực xảy ra chiến sự (Ảnh: QQ).

Ông Putin nói rõ rằng ông sẽ không đàm phán với Ukraine và kiên quyết đánh đuổi kẻ thù ra khỏi nước Nga. Ông nói: “Chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ tấn công bừa bãi dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự cũng như gây ra mối đe dọa cho các cơ sở điện hạt nhân? Có gì để đàm phán với những người này? ”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ khi xâm nhập lãnh thổ Nga ngày 6/8, quân đội Ukraine đã mất 1.610 binh sĩ ở Kursk, cùng 32 xe tăng, 23 xe vận tải bọc thép và các vũ khí, thiết bị hạng nặng khác.

Zelensky hop o Kiev.png
Ngày 12/8, Tổng thống Zelensky chủ trì cuộc họp các quan chức chính trị và quân sự tại Kiev (Ảnh: QQ).

Ông Zelensky muốn thuyết phục phương Tây cho sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga

Theo trang tin Nga Topwar dẫn nguồn truyền thông Ukraine, tại cuộc họp tối 12/8, ông Zelensky đã chỉ thị cho quân đội và các nhà ngoại giao sử dụng mọi biện pháp để được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

Đích thân ông Zelensky đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine khẩn trương lập danh sách các hành động, thực hiện danh sách này sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov đã báo cáo tình hình đàm phán về chủ đề này với đồng nghiệp người Pháp Sebastien Lecornu. Ông Umierov cho biết cuộc trò chuyện mang tính "mang tính xây dựng" nhưng người Pháp vẫn không cho phép, mặc dù ông kiên trì yêu cầu điều đó.

Theo Sing Tao, QQ