Tổng Bí thư hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia

VietTimes -- Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, chiều 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử, diễn ra vào giữa Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm chân thành của Thủ tướng Hun Sen, các lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng và các vị lãnh đạo, cùng toàn thể nhân dân Campuchia anh em đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Trong buổi hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đã đi sâu trao đổi và đạt nhất trí cao trên nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, bên cạnh việc tăng cường, duy trì thường xuyên, hiệu quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cần mở rộng hợp tác rộng rãi giữa các bộ, ngành, các tổ chức nhân dân, các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, nhằm giúp đỡ nhau một cách thiết thực, có hiệu quả; coi trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia; phối hợp tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao của hai nước.

Về lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định nguyên tắc không để bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ nước này để đe dọa đến an ninh nước kia; nhấn mạnh tăng cường phối hợp trong các hoạt động nhân đạo; phối hợp quản lý dân cư, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, các cửa khẩu, các hoạt động trên biển, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Campuchia và trùng tu, tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam tại mỗi nước.

Trên lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Theo đó, cần thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa tất cả các cấp của hai nước; có các giải pháp và biện pháp cụ thể, đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; coi trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, du lịch, thị trường nông-lâm-hải sản.

Hai bên nhất trí đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 5 tỷ USD trước năm 2025; phát huy hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư; đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của mỗi nước; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu…

Về vấn đề biên giới giữa hai nước, hai lãnh đạo ghi nhận nỗ lực, khối lượng công việc lớn và thành quả quan trọng mà hai bên đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai bên cùng cần phải cố gắng hơn nữa để sớm giải quyết tốt đẹp, trọn vẹn.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và các cam kết khu vực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Trong cuộc hội kiến, Tổng Bí thư đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo Chính phủ Hoàng gia tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Campuchia, nhất là về địa vị pháp lý vững chắc, để bà con hội nhập lâu dài, ổn định, được đối xử công bằng, thực sự yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, hai lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia và nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác trên lĩnh như cứu hộ - cứu nạn, xây dựng nhà máy thủy điện, viễn thông và chính phủ điện tử.