close Đăng nhập

Tốn 7.000 tỷ để dán tem, giá bia sắp tới sẽ tăng mạnh?

Hiện nay, với trên 100 nhà cơ sở sản xuất bia với khoảng 200 dây chuyền chiết lon, chai, hơi, tươi thì chỉ riêng vốn đầu tư mua máy dán tem ngành bia phải bỏ vào đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng với mức bình quân là 5 tỷ đồng/máy. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại buổi tọa đàm "Quy hoạch và Công tác quản lý ngành bia Việt Nam” được tổ chức sáng 14/5, đại diện Hiệp hội Bia Rượu – Nước giải khát cho biết, để thực hiện việc dán tem bia, các doanh nghiệp phải bỏ chi phí đầu tư thiết bị, chi phí mua tem, chi phí quản lý, bảo dưỡng vận hành. Từ đó làm tăng chi phí giá thành, giảm lợi nhuận và giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm cổ tức vốn nhà nước.

Cụ thể theo tính toán của Hiệp hội, hiện nay với trên 100 nhà cơ sở sản xuất bia với khoảng 200 dây chuyền chiết lon, chai, hơi, tươi thì chỉ riêng vốn đầu tư mua máy dán tem ngành bia phải bỏ vào đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng với mức bình quân là 5 tỷ đồng/máy. 

Ngoài ra, còn phải đầu tư máy móc thiết bị quản lý tại các cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương theo nội dung các đề án “Nâng cao quản lý nhà nước về ngành bia”.

Về chi phí tem hàng năm, để dán tem các doanh nghiệp phải chi phí mua tem. Do đó, với giá tem 200 đồng/chiếc, với sản lượng bia sản xuất trên 3 tỷ lít hiện nay thì cũng phải mất khoảng 10 tỷ đồng/năm. 

Như vậy, chi phí tiền tem hàng năm của doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng.

Về chi phí quản lý vận hành, ngoài chi phí đầu tư thiết bị, chi phí mua tem, các doanh nghiệp còn phải chi phí quản lý, nhân công vận hành bảo dưỡng thiết bị. 

Theo tính toán của doanh nghiệp ngành bia thì chi phí này của toàn ngành bia rơi vào khoảng 1.000 tỷ đồng. 

"Như vậy, để dán tem bia, các doanh nghiệp sẽ tăng chi phí cho một sản phẩm từ 650-700 đồng/sản phẩm. Do vậy, với sản lượng 10 tỷ sản phẩm/năm, ngành bia sẽ tăng chi phí từ 6.500-7.000 tỷ đồng", đại diện hiệp hội cho biết. 

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Hồng Xanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1TV TM Sabeco thừa nhận chi phí dán tem sẽ đẩy chi phí giá thành của sản phẩm lên cao hơn.

Ông Xanh đưa tính toán, riêng bia Sài Gòn có 25 nhà máy, tổng công suất thiết bị đầu tư để dán tem mất trên 700 tỷ đồng. 

Ngoài ra, để dán tem mỗi năm bia Sài Gòn phải mua 6 tỷ cái tem, mà mỗi cái tem giá 200 đồng, như vậy mỗi năm chi thêm tiền mua tem 1.600 tỷ đồng.

"Nếu thực hiện dán tem thì chi phí giá thành nó tăng rất lớn, ảnh hưởng đến sức sản xuất và sẽ không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Giá sẽ tăng và sản xuất có nguy cơ sẽ giảm, kéo theo sẽ giảm nguồn đóng cho ngân sách nhà nước", ông Xanh nói.

Cũng tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát
Ông Việt cũng tiếp tục "đính chính" thông tin cho rằng Việt Nam uống bia nhiều nhất Châu Á. 

"Trước đây dư luận ồn ào và đánh giá Việt Nam uống bia nhiều nhất Châu Á nhưng thực chất không phải vậy. Chúng ta xếp thứ 3-4 ở Châu Á”, ông Việt nói.

Theo Bizlive

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.