close Đăng nhập

Tội phạm mạng có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động tập trung

Đại tá Nguyễn Huy Lục cho rằng tội phạm mạng đang có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động tập trung tại các khu vực giáp ranh với Việt Nam.

Những con số chỉ trên được nêu ra tại lễ công bố chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google" diễn ra sáng 26/6. Đó là những con số chỉ ra nhu cầu cấp thiết về việc phổ cập kiến thức và thực hành an ninh mạng vững chắc cho người dân.

Tội phạm mạng đang có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho rằng các hành vi lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (1).JPG
Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.

Cục đã phối hợp với nhiều lực lượng để triệt phá nhiều đường dây tội phạm mạng. Dù vậy, tình hình vẫn còn phức tạp và nếu không có những giải pháp đột phá, nguy cơ tiếp tục gia tăng là rất lớn.

Theo thống kê trong năm 2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 6.000 vụ việc, tổng số thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Một báo cáo gần đây cũng cho thấy 70% người dân từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hay tin nhắn lừa đảo mỗi tháng. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc phổ cập kiến thức và thực hành an ninh mạng vững chắc cho người dân.

Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tra, xử lý và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo có yếu tố xuyên quốc gia. Hiện đã có 5.000 website lừa đảo bị chặn, 500 triệu tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dân, nhằm góp phần nâng cao cảnh giác và bảo vệ người dùng trên không gian số.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho rằng tội phạm mạng đang có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động tập trung tại các khu vực giáp ranh với Việt Nam, đặc biệt là trong các đặc khu kinh tế sát biên giới Việt Nam.

Dự báo, các nhóm tội phạm này không chỉ hoạt động trong khu vực Đông Nam Á mà còn có khả năng đưa công dân Việt Nam sang các khu vực xa hơn như Bắc Phi hay Trung Đông để thực hiện hành vi phạm tội.

Hơn 200 nhà sáng tạo YouTube tham gia chiến dịch

Nhằm tăng cường nhận thức về an toàn mạng cho người dân Việt Nam, chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google" tuyên truyền tập trung trên các nền tảng trực tuyến, nhằm thúc đẩy phong trào toàn quốc về an toàn số. Hơn 200 nhà sáng tạo YouTube đã đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch.

Hình ảnh sự kiện (2) (1).jpg
Chiến dịch Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google được thiết kế nhằm trang bị cho cộng đồng kiến thức hữu ích giúp nhận diện và tránh xa các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Các nhà sáng tạo nội dung này sẽ lồng ghép các thông tin quan trọng liên quan đến chống lừa đảo, kết hợp cùng câu chuyện cá nhân thông qua cách thức tương tác và gắn kết để chia sẻ đến hàng triệu người theo dõi của mình. Từ đó, giúp những người thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được trang bị kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ giới thiệu chuỗi 8 video giáo dục, mỗi video dài một phút, với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các video này sẽ làm rõ 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho khán giả các lời khuyên và công cụ phòng ngừa hữu ích.

Ông Marc Woo - Tổng Giám đốc, Google Việt Nam.JPG
Ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam.

Thông tin chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn 4,5 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 1 triệu thiết bị Android, ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam cam kết tham gia xây dựng một hệ sinh thái số nơi mọi người đều có thể phát triển mà không phải lo lắng.

"Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt cách các hình thức lừa đảo này làm xói mòn niềm tin và gây ra những tổn thất nặng nề", Tổng Giám đốc Google Việt Nam nói và khẳng định cam kết của Google trong việc góp phần xây dựng một không gian số an toàn hơn cho người dân Việt Nam.

Chuyển đổi số

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

Tra cứu nơi bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin ứng cử viên, đổi địa điểm bầu cử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, VNeID đang trở thành “cổng bầu cử số” đối với cử tri có định danh mức độ 2.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Lá chắn trước ma trận tin tức lề trái

Giữa ma trận tin tức lề trái về vấn đề Gaza, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân kiểm chứng thông tin, củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sáng kiến khoa học và ứng dụng (AI) vào khám sàng lọc ở Thái Nguyên (ảnh minh họa)

300 sáng kiến khoa học công nghệ được tài trợ kinh phí

Trong hơn 1.000 sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước được tiếp nhận qua Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí.

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại “vũ khí” mới…

Anh Lăng Trường Chinh, Phó Phòng Kinh tế Xã Vân Nham

Khi AI thành “đồng nghiệp” của cán bộ xã

AI đã bước vào phòng làm việc của cán bộ, công chức xã miền núi. Từ những thao tác nhỏ hằng ngày, công nghệ mở lối đổi mới cách làm việc ở chính quyền cơ sở, giúp công chức giảm áp lực hành chính, dành nhiều thời gian để gần dân và phục vụ dân.