Tòa tối cao Ukraine từ chối khiếu nại của tập đoàn Gazprom, Nga

VietTimes -- Từ nay về sau tập đoàn Gazprom chỉ có thể tiếp tục gửi đơn kháng án lên các tòa án quốc tế.
Tòa tối cao Ukraine từ chối khiếu nại của tập đoàn Gazprom, Nga
Tòa tối cao Ukraine từ chối khiếu nại của tập đoàn Gazprom, Nga

Báo chí Nga ngày 21.9 đưa tin cho biết, tòa án tối cao Ukraine đã chính thức từ chối mở thủ tục tố tụng đối với khiếu nại của tập đoàn Gazprom về quyết định của những cơ quan tòa án các cấp Ukraine trước đó từ chối xem xét đơn khiếu nại về mức tiền phạt khoảng ba tỷ USD của Ủy ban chống độc quyền nước này.

Tòa án Tối cao là tòa án cuối cùng ở Ukraine có nghĩa vụ trả lời công ty Nga về vụ việc này.

Từ nay về sau tập đoàn Gazprom chỉ có thể tiếp tục gửi đơn kháng án lên các tòa án quốc tế.

Ủy ban chống độc quyền Ukraine vào năm 2015 đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với Gazprom, cơ sở của lệnh trừng phạt này theo Moscow là đã lạm dụng vị trí độc quyền trên thị trường quá cảnh khí đốt. 

Công ty của Nga khi đó đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì họ cho rằng không hoạt động kinh doanh ở Ukraine.

Gazprom nói rằng công ty này chuyển giao khí đốt cho công ty nhà nước Ukraine Naftogaz tại biên giới phía tây của Nga.