close Đăng nhập

Tin vui: 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng sẽ xuất viện vào ngày mai

VietTimes -- Tối nay 26/3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 22, 23 và 35) đang điều trị tại sẽ được xuất viện vào ngày mai (27/3) do đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường, không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan đến COVID-19. 
Khu cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng
Khu cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo đó, 3 ca bệnh được xuất viện vào sáng 27/2 gồm: 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23, được Bộ Y tế công bố vào ngày 8/3) và bệnh nhân thứ 35 (nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, được Bộ Y tế công bố ngày 10/3, với nguồn lây nhiễm là 2 bệnh nhân 22 và 23).

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, từ ngày 8/3 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 gồm: 2 bệnh nhân là du khách người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23), đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 (đang được điều trị tại Hà Nội). Hai du khách người Anh này đã đến Đà Nẵng du lịch và lây nhiễm cho bệnh nhân thứ 35 (bệnh nhân thứ 3 ở Đà Nnẵng) là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh); 

Tiếp đến là bệnh nhân thứ 68 (bệnh nhân thứ 4 ghi nhận ở Đà Nẵng). Bệnh nhân này tên M.Y. (SN 1979, quốc tịch Mỹ) đi trên chuyến bay MI 632, có hành trình từ Singapore đến Đà Nẵng vào ngày 14/3. Bệnh nhân này có hành trình qua nhiều nước có dịch, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 18/3;

Bệnh nhân thứ 5 ở Đà Nẵng là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 122 ở Việt Nam được Bộ Y tế công bố vào ngày 23/3. Bệnh nhân có tên T.T.O. (giới tính nữ, 24 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan). Trong thời gian tại Thái Lan, bệnh nhân đã có tiếp xúc với nhiều người khách du lịch và người địa phương không đeo khẩu trang. Ngày 20/3, bệnh nhân thực hiện hành trình từ Sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) và về sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Sau khi thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 và cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng;

Hình ảnh 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là du khách người Anh đến siêu thị Điện máy Xanh và lây nhiễm cho bệnh nhân thứ 35
Hình ảnh 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là du khách người Anh đến siêu thị Điện máy Xanh và lây nhiễm cho bệnh nhân thứ 35

Ca bệnh thứ 6 ghi nhận ở Đà Nẵng là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 141 vừa được Bộ Y tế công bố vào ngày 25/3. Bệnh nhân nữ tên T.N.T.M (giới tính nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam), làm việc tại nhà hàng ăn tại thành phố Lund (Thụy Điển). Ngày 19/3, bệnh nhân khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch), quá cảnh tại Doha và Bangkok, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3 tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu PG947. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân khu 5, kết quả xét nghiệm dương tính vi rút SARS-CoV-2 và hiện trong tình trạng ổn định.

Như vậy, sau khi ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, Bệnh viện Đà Nẵng thì có đến 5 ca mắc đều từ nước ngoài đến, 1 ca mắc COVID-19 (ca thứ 35) do lây nhiễm từ người nước ngoài sang. Và tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã điều trị thành công 3 ca và tiếp tục điều trị 3 ca còn lại. Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, hiện 3 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện có sức khỏe ổn định.

Y tế

Bệnh viện vào cuộc “xóa” khói thuốc

Bệnh viện vào cuộc “xóa” khói thuốc

Gần 20 triệu lượt người khám chữa bệnh mỗi năm đang đối mặt nguy cơ hít khói thuốc thụ động ngay trong bệnh viện. Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II được kỳ vọng tạo cú hích mạnh để trả lại không khí sạch cho các bệnh viện.

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.