Đà Nẵng: Sẽ xem xét xử lý vụ người nhà bệnh nhân thứ 35 phá cửa trốn khỏi khu cách ly

VietTimes -- Đó là ý kiến trả lời của ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) - liên quan đến vụ việc 5 người nhà của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 trên địa bàn Đà nẵng phá cửa, trốn khỏi khu cách ly của Trung tâm Y tế quận Hải Châu hôm 19/3 vừa qua.
Lực lượng công an tuần tra, giám sát khu cách ly sau vụ việc 5 người thân của bệnh nhân thứ 35 phá cửa trốn khỏi khu cách ly
Lực lượng công an tuần tra, giám sát khu cách ly sau vụ việc 5 người thân của bệnh nhân thứ 35 phá cửa trốn khỏi khu cách ly

Xác nhận thông tin liên quan đến vụ việc, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, số người này đã phá khóa cửa dẫn ra hành lang phía sau khu cách ly. Trong khi lực lượng công an lại trực chiến ở phía trước nên không phát hiện được.

“Sau sự việc, chúng tôi đã yêu cầu tăng cường giám sát ở tất cả các cửa và lối đi. Hiện họ cũng đã chấp hành tốt rồi. Còn việc xử lý như thế nào thì từ từ. Tôi sẽ triệu tập họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận, coi lại bộ phận y tế và lấy ý kiến các lực lượng về việc đề xuất xử lý như thế nào. Và chắc chắn là sẽ xử lý. Tuy nhiên, hiện tại chưa làm việc ấy vì các lực lượng đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch, soát xét lại các đối tượng F1, F2 để cách ly, ngăn chặn dịch bệnh” – ông Lê Anh cho biết thêm.

Trung tâm y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), nơi cách ly 5 người thân của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35
Trung tâm y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), nơi cách ly 5 người thân của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35

Cũng về vấn đề này, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết: “Đây là trách nhiệm và thẩm quyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu”.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, thực hiện công tác cách ly các đối tượng có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 trên địa bàn, ngành y tế đã tiến hành cách ly 5 người thân của bệnh nhân này tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, trưa ngày 19/3, số người này đã phá khóa cửa sau của phòng cách ly, bỏ trốn về nhà. Sự việc được cơ quan y tế quận Hải Châu phát hiện vào chiều cùng ngày và khẩn trương đưa số người này trở lại Trung tâm y tế quận cách ly theo quy định.

Sự việc 5 người nhà của bệnh nhân thứ 35 phá khóa, trốn khỏi nơi cách ly đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận và cộng đồng vì hành vi có thể gây phát tán dịch bệnh, gây bất an cho cộng đồng.

Hiện trường ổ khóa cửa khu cách ly phía sau hành lang bị người nhà bệnh nhân thứ 35 phá để trốn về nhà
Hiện trường ổ khóa cửa khu cách ly phía sau hành lang bị người nhà bệnh nhân thứ 35 phá để trốn về nhà

“Sẽ như thế nào nếu các trường hợp cách ly bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Bệnh nhân thứ 100 ở TP HCM là một điển hình. Hành vi thiếu ý thức này sẽ gây hậu quả khôn lường không chỉ cho bản thân mà cả xã hội. Theo tôi phải xử lý nghiêm các trường hợp này theo luật định, nghiêm khắc đủ sức răn đe chứ không thể dĩ hòa được”, ông Trần Văn Ban - hưu trí trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nói.