Tin tức 24h: Trung Quốc thôi "giấu mình", Mỹ dồn vũ khí đến Biển Đông; Khủng bố thảm sát ở Đức; Quốc hội lại “hứa” kiểm soát nợ công; Thuốc nội lại bị...dìm.

VietTimes --  Đang có cuộc chạy đua vũ trang trên Biển Đông, khi các nước dồn vũ khí, ra chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu. Lại khủng bố ở châu Âu, lần này là ở Đức. Trong nước, Quốc hội "hứa" sẽ kiểm soát nợ công, tránh đi vào "vết xe đổ" trước đó. Đó là những tin chính của ngày 23/7. 
Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Đông
Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Đông

Trung Quốc hết “giấu mình” buộc láng giềng tái vũ trang

VietTimes -- Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã từ bỏ một cách không chính thức chính sách “trỗi dậy hòa bình”. Những yêu sách lãnh thổ ngang ngược và phi lý của Trung Quốc khiến nhiều nhà phân tích phương Tây lo sợ rằng nó có thể đẩy Đông Á vào một cuộc xung đột, National Interest đánh giá. xem thêm

Đến năm 2020, Hải quân Trung Quốc sẽ có số tàu chiến vượt Mỹ

VietTimes --  Trung tâm an ninh hàng hải quốc tế Mỹ (CIMSEC) cho rằng số lượng tàu chiến Trung Quốc vào năm 2020 sẽ lên tới 265 chiếc, trong đó có 2 tàu sân bay, 18 tàu khu trục “Aegis Trung Hoa”, 30 tàu hộ vệ tên lửa, tổng số sẽ vượt Mỹ (260 chiếc), nhưng thực lực tổng thể vẫn tồn tại khoảng cách rõ rệt. xem thêm

Trung Quốc "chơi bài" gì sau phán quyết Biển Đông?

VietTimes -- Phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về Biển Đông đã gây lên làn sóng phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Theo giới quan sát, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thực hiện các hành động leo thang căng thẳng và tiếp tục sử dụng chiến lược “bên miệng hố chiến tranh”... xem thêm

Đô đốc Richardson tuyên bố "cứng" với Trung Quốc: Tiếp tục tự do đi lại ở Biển Đông

VietTimes -- Thân phận của ông John Richardson rất có sức thuyết phục, đã thể hiện sự cân nhắc của Mỹ trong việc cấp bách tìm hiểu quan điểm của Trung Quốc... xem thêm

Cấp cao Trung Quốc lần đầu tiên ra chỉ thị “sẵn sàng chiến đấu cụ thể ở Biển Đông” (phần 1)

VietTimes -- Tân Hoa xã ngày 19/7 cho biết Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc gần đây đã đến “điều tra nghiên cứu” ở Chiến khu miền Nam. xem thêm

Vũ khí Mỹ tập kết ở Biển Đông, Trung Quốc căng thẳng lo quan sát, đối phó (phần 2)

VietTimes - Chuyên gia Trung Quốc Dương Hi Vũ cho biết thêm, trong tương lai Quân đội Trung Quốc cũng sẽ tập trung vào "công tác chuẩn bị đấu tranh quân sự với mức độ chưa từng có" xem thêm

Trung Quốc triển khai “sát thủ tàu sân bay”, cảnh cáo Mỹ vượt giới hạn cuối cùng

VietTimes -- Tất cả các loại vũ khí được phô diễn trên truyền thông nhà nước đều là các vũ khí phòng thủ tầm ngắn có phạm vi chiến đấu 1.500km, có nghĩa rằng Trung Quốc đang răn đe có kiềm chế nhằm cảnh cáo Mỹ chớ thách thức giới hạn cuối cùng của Trung Quốc ở Biển Đông”, Lý Kiệt nói xem thêm

Đã rõ danh tính của tay súng gây ra vụ thảm sát ở Munich, Đức

Theo báo Sputnik của Nga, 9 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang tại trung tâm mua sắm "Olympia" ở Munich, trong khi đó, 16 người phải nhập viện. xem thêm

Nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Munich, 9 người thiệt mạng

VietTimes -- Báo Abendzeitung Muenchen đưa tin: Có hàng chục nạn nhân trong vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm "Olympia" OEZ ở Munich. Theo Reuters có 9 người chết, 21 người bị thương... xem thêm

Cảnh sát Munich: Nghi phạm bắn giết chỉ có một mình, vụ việc cơ bản đã được giải quyết xong

VietTimes -- Truyền thông Nga dẫn tuyên bố của cảnh sát Munich, Đức cho biết nhiều khả năng nghi phạm gây ra vụ bắn giết khiến 10 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương chỉ có một mình xem thêm

Video sốc: Thời điểm nghi can nổ súng bên ngoài nhà hàng ở Munich, Đức

VietTimes -- Nhà chức trách cho biết, hiện đã bắt giữ được tất cả những người được cho là có liên quan. xem thêm

Chủ tịch Quốc hội: kiểm soát nợ công để không đi vào “vết xe đổ”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ tại cuộc gặp mặt báo chí đang diễn ra sáng 23-7 tại Nhà Quốc hội. xem thêm

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020

VietTimes - Chính phủ vừa có Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. xem thêm

Công bố 72 doanh nghiệp có sản phẩm được cấp chứng nhận nhờ "chế" phụ lục

VietTimes -- Tổng cục Thủy sản công bố danh tính  72 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho 808 sản phẩm nuôi trồng thủy sản dựa trên 3 văn bản đã bị "chế" lại phần phụ lục liệt kê tên sản phẩm, tên doanh nghiệp xem thêm

Vụ “chế” chứng nhận sản phẩm thủy sản: phát hiện nhờ tố cáo, xử lý “hết thẩm quyền"

VietTimes -- Ông Dương Văn Cường, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Tổng cục Thủy sản khẳng định, tổng cục đã sử dụng những hình thức kỷ luật cao nhất trong thẩm quyền để xử lý các viên chức "vi phạm" trong vụ "chế" phụ lục sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành xem thêm

Xuất khẩu heo...vẫn “sáng“?

VietTimes -- Heo ùn ùn đổ sang Trung Quốc khiến thị trường và ngành chăn nuôi lợn Việt Nam lên cơn sốt. Trung Quốc đã nhiều lần đóng cửa biên giới, lái lợn thua lỗ nặng. Nhưng xuất khẩu heo vẫn "được" dự báo là... sáng sủa !? xem thêm

Số liệu “phản chủ” của Phó giám đốc BHXHVN

VietTimes -- Phó giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn khẳng định thuốc tiêm dạng ống nhựa là “độc quyền giá cao”, “lạm dụng quỹ”, trong khi đây lại là sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, và hiện đang được các doanh nghiệp trong nước sản xuất để thay thế hàng nhập từ Ấn Độ sử dụng tại các bệnh viện xem thêm

"Đại án" Phạm Công Danh: 9.000 tỷ đồng thất thoát chạy đi đâu?

Vụ Phạm Công Danh là đại án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thiệt hại mà ông Danh và đồng phạm gây ra nhiều gấp đôi vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng tín dụng Vietinbank) và đồng phạm được đưa ra xét xử hai năm trước xem thêm

Thu nhập 'sếp' doanh nghiệp nhà nước cao hay thấp?

Trong khi nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ nghìn tỉ thì một báo cáo mới đây cho thấy, hầu hết người đứng đầu các tập đoàn lớn như dầu khí, than, điện đều có thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng xem thêm

Quân đội Syria tiêu diệt tay súng cực đoan đã hành quyết em bé Palestinian

VietTimes -- Quân đội Syria thông báo đã tiêu diệt chiến binh Hồi giáo cực đoan, kẻ đã hành quyết em bé Paletsinian 12 tuổi gần thành phố Aleppo. Theo truyền thông xã hội ủng hộ chính quyền Syria, tay súng này đã bị binh sĩ Syria bắn hạ trong cuộc giao chiến gần khu trang trại Mallah. xem thêm

Một binh sĩ Nga hy sinh ở Aleppo khi đang thực hiện nhiệm vụ viện trợ nhân đạo

VietTimes -- Ngày 22.07.2016, theo tin từ lực lượng vũ trang địa phương (NDF), một binh sĩ Nga đã hy sinh khi xe chở binh sĩ này bị trúng mìn cài bên vệ đường (IED). Binh sĩ Nga đang tham gia hộ tống một đoàn xe cung cấp hàng viện trợ nhân đạo trên vùng nông thôn tỉnh Aleppo xem thêm

Quân đội Syria, Hezbollah đánh chiếm thị trấn Harira trên biên giới Syria - Lebanon (Video)

VietTimes -- Sau cuộc giao chiến ác liệt với nhóm khủng bố Jabhat Al-Nusra (Al Qaeda tại Syria) và Ahrar al-Sham, quân đội Syria và Hezbollah đã giành được thị trấn Harira (trong bản đồ ghi là Hurayrah) thành trì của các chiến binh Hồi giáo cực đoan xem thêm

Không quân Nga, Syria không kích ác liệt Aleppo

VietTimes -- Tối ngày 22.07.2016, không quân Nga phối hợp với máy bay trực thăng Quân đội Syria, tiến hành hàng loạt cuộc không kích đánh vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan khắp Aleppo. Những khu vực bị không kích bao gồm bùng binh Jandoul Roundabout, cầu Shuqaif, quận Shuqaif, al-Kindi Quận, Hreitan, Kafr Hamra. xem thêm

VietTimes tổng hợp