close Đăng nhập
Sao cứ đòi huy động vàng?

Sao cứ đòi huy động vàng?

Với bất kỳ ai có chút kiến thức về kinh tế đều thấy lời đề xuất: “Huy động vàng trong dân chuyển thành cổ phiếu chứng khoán” là sai trầm trọng.
Đại biểu Hoàng Quang Hàm. Ảnh: quochoi.vn

“Tăng trưởng rơi thì tự do, lên thì thần kỳ “

VietTimes -- Đại biểu Hoàng Quang Hàm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã nói như vậy tại phiên thảo luận tại Hội trường sáng 31/10. Đại biểu Quang Hàm đã nêu nhận xét này khi nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế lên xuống đột ngột “không theo logic thông thường”.
Ảnh minh họa. Nguồn Tri thức trẻ

Hết 2017, nợ công sẽ lên đến 3,1 triệu tỷ đồng

VietTimes -- Đến hết năm 2017 nợ Chính phủ khoảng 2,59 triệu tỷ đồng (51,8% GDP) và nợ được Chính phủ bảo lãnh khoảng 498.000 tỷ đồng, nợ địa phương 39.600 tỷ. Tỷ lệ nợ công đến cuối năm nay khoảng 62,6% GDP và lên 63,9% GDP vào năm 2018, theo báo cáo của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

13 bộ ngành bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân đầu tư công

VietTimes -- Giải ngân vốn chậm sẽ tạo điểm nghẽn tăng trưởng vì vậy Thủ tướng "phê bình gắt gao" 13 bộ, cơ quan địa phương chậm giải ngân và “không thể chấp nhận việc có tiền, có vốn mà không tiêu được do thủ tục của chúng ta, do không chỉ đạo quyết liệt”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình về đầu mối quản lý nợ công. Ảnh: Cổng TTĐT QH

Đầu mối quản lý nợ công: 3 hay 1?

VietTimes -- Vấn đề đầu mối quản lý nợ công quy định trong dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được rất nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng một đầu mối quản lý sẽ tốt hơn, thay vì 3 đầu mối quản lý như hiện nay.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Khi ngân sách mạnh ai nấy tiêu

VietTimes -- Không quy được trách nhiệm cá nhân, không xác định được trách nhiệm giải trình trong các Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, và tới đây là Luật nợ công sửa đổi, Ngân sách Nhà nước sẽ vẫn trong tình trạng mạnh ai nấy tiêu.
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2015, bị âm vốn chủ sở hữu 528 tỉ đồng (tại thời điểm cuối năm 2015), chưa kể nợ phải trả gần 7.000 tỉ đồng.

Nợ, trả nợ và khủng hoảng

LTS: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Quản lý nợ công. Trên cơ sở đó, TBKTSG xin giới thiệu bài viết của TS. Vũ Quang Việt như một góp ý cho dự thảo này.
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính-NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017

Thủ tướng cảnh báo vấn đề nợ công tăng nhanh

VietTimes -- Thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ nợ công đang gia tăng rất nhanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu tính đầy đủ nợ công đã vượt trần chứ không phải sát trần như báo cáo. Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp cụ thể, thậm chí xem xét tới vấn đề nới trần nợ công.