Tin tức 24h: Bí thư Thăng không muốn “tốn ngân sách, mất thời gian”; Thứ trưởng Trường “vụng” so sánh; Tàu sân bay Mỹ thường trực biển Đông; Triều Tiên phóng tên lửa “xịt”; Chiến sự Aleppo bùng nổ

VietTimes -- Dư luận phản ứng với phát ngôn của thứ trưởng Bộ GTVT về phí BOT. Bí thư Thăng không muốn tốn ngân sách cho những việc rối rắm. Thế giới, Việt Nam tăng cường phòng thủ Trung Quốc, cùng lúc Mỹ gia tăng hiện diện ở biển Đông. Syria, chiến sự Aleppo bùng nổ với quy mô khốc liệt hơn hẳn.

Tin tức 24h: Bí thư Thăng không muốn “tốn ngân sách, mất thời gian”; Thứ trưởng Trường “vụng” so sánh; Tàu sân bay Mỹ thường trực biển Đông; Triều Tiên phóng tên lửa “xịt”; Chiến sự Aleppo bùng nổ

Biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân: Đã tháo dỡ hơn 80%

VietTimes -- Sáng 15/4, đại diện Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cùng chính quyền quận Liên Chiểu đã có buổi làm việc với gia đình ông Ngô Văn Quang liên quan đến việc tháo dỡ khu biệt phủ trên núi Hải Vân xem thêm

"So sánh phí BOT Việt Nam thấp nhất khu vực là quá khập khiễng"

Liên quan đến quan điểm của lãnh đạo Bộ GTVT về mức phí tại các trạm thu phí BOT của Việt Nam đang thấp nhất khu vực Đông Nam Á, theo các chuyên gia kinh tế và Hiệp hội Vận tải, sự so sánh đó là khập khiễng xem thêm

Bí thư Thăng: Lập tổ công tác tốn ngân sách, mất thời gian họp hành

Khi doanh nghiệp nước ngoài xin cơ chế đầu tư sản xuất và cung ứng nhiên liệu tại TP HCM, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng cơ chế thì có nhưng TP HCM không dùng tiền ngân sách hỗ trợ xem thêm

95% số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội bị loại

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, 46/48 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội bị loại, trong đó có nhà báo Trần Đăng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên.

Xử lý hơn 128.000 ha đất vi phạm trên cả nước: “Trên bảo dưới không nghe”

Cả nước có hơn 128.000 ha đất vi phạm nhưng công tác xử lý chậm chạp, kéo dài. Một phần nguyên nhân là do cấp trên chỉ đạo nhưng cấp dưới không thực hiện nghiêm túc xem thêm

Thanh tra Chính phủ: Bổ nhiệm 35 cán bộ không sai với các quy định pháp luật

Trong sáu tháng trước khi nghỉ hưu tổng Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm 35 cán bộ là đúng quy đình, quy định của pháp luật xem thêm

Triều Tiên thất bại khi phóng thử tên lửa đạn đạo Musudan

Triều Tiên đã thất bại trong việc phóng thử một tên lửa đạn đạo từ bờ đông nước này vào rạng sáng 15.4, Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem thêm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay ở Biển Đông

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết ông sẽ thăm tàu sân bay USS John C. Stennis khi tàu đi qua Biển Đông vào hôm nay 15-4 xem thêm

Mỹ tiết lộ “thường xuyên” tuần tra Biển Đông

VietTimes -- Ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo quân đội Mỹ và các thiết bị quân sự sẽ được đều đặn luân phiên tới Philippines và tiết lộ rằng Mỹ đã bắt đầu và sẽ thường xuyên tuần tra Biển Đông xem thêm

Tam cường Mỹ-Nhật-Ấn Độ “liên thủ” đối phó Trung Quốc

Nhật Bản đã trở thành thành viên thường trực trong cuộc diễn tập quân sự Malabar được tổ chức hàng năm giữa Mỹ với Ấn Độ. Quân đội Mỹ gần đây tuyên bố rằng họ sẽ duy trì tập trận Hải quân chung với Nhật Bản và Ấn Độ tại khu vực phía Nam Philippines, gần với Biển Đông xem thêm

Việt Nam sắm S-400, Su-35 xây “tường lửa” chống tiếp cận trên Biển Đông

Ngoài các chiến đấu cơ Su-30, Việt Nam rất có thể mua Su-35 đời mới và có ý định mua phiên bản S-400 bổ sung cho S-300. Việt Nam cũng đã quyết định xây dựng chiến thuật chống tiếp cận khu vực (A2/AD) của riêng mình và mua thêm tên lửa chống hạm của Nga, The Interpreter nhận xét xem thêm

Biển Đông và nguy cơ bùng phát chiến tranh tàu ngầm

Một cuộc chiến tàu ngầm có nguy cơ bùng phát ở Biển Đông khi các nước trong khu vực đang ráo riết chạy đua vũ trang dưới đáy biển xem thêm

Lộ kế hoạch xây “đảo nhân tạo” mới của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một cứ điểm quân sự mới trên đảo tranh chấp với Philippines, với ý định đẩy tàu chiến ra sát nơi đồn trú của hải quân Mỹ ở Biển Đông xem thêm

Không thể giải quyết song phương vấn đề quần đảo Trường Sa

 Ngày 14-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ vấn đề tranh chấp ở Biển Đông nếu liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, nhiều nước thì phải giải quyết đa phương xem thêm

Trung Quốc: 50 “thành phố ma”, nợ công sắp lên ngưỡng 300% GDP

Trong vòng bảy năm qua, nợ công Trung Quốc đã tăng lên gấp bốn lần, chủ yếu do cơn sốt xây dựng tại nhiều thành phố. Một số nhà kinh tế cho rằng đến năm 2020, tổng nợ công Trung Quốc sẽ lên đến 300% GDP, và như thế đừng mơ đến tăng trưởng xem thêm

Ngoại trưởng John Kerry: Mỹ có quyền bắn rơi máy bay Su-24 của Nga

VietTimes -- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng các tàu khu trục Mỹ có thể nổ súng vào máy bay chiến đấu Su-24 của Nga xem thêm

Moscow tung bằng chứng, bác tin IS bắn rơi, bắt sống 2 phi công Nga

VietTimes -- Thiếu tướng Igor Konashenkov đã thay mặt quân đội Nga bác bỏ thông tin mà 1 đài truyền hình của Qatar đã đăng tải trong đó nói máy bay Nga bị bắn hạ xem thêm

Putin đánh giá quân đội Syria sau khi Nga rút lui

Quân đội Syria đã được tăng cường đáng kể và thậm chí sau khi nhóm quân Nga rút lui vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công lớn. Đó là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin ngày 14/4, trong cuộc giao lưu trực tuyến với nhân dân Nga xem thêm

Không quân Nga ồ ạt không kích IS, Al-Nusra trên địa phận tỉnh Aleppo

VietTimes -- Lực lượng không quân Nga triển khai không kích dồn dập trên toàn địa bàn tỉnh Aleppo, tấn công vào các mục tiêu của IS và lực lượng Hồi giáo cực đoan liên minh với Jabhat AlNussra hỗ trợ các lực lượng vũ trang Syria và lực lượng dân quân người Kurd "Các đơn vị bảo vệ nhân dân"(YPG) xem thêm

Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria

Syria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được Nga cung cấp cho các tổ hợp phòng không hiện đại “Buk-M2E” xem thêm

Khoảng 40 tay súng ISIS, Nusra thiệt mạng tại trại Yarmouk

VietTimes -- Cuộc giao tranh dữ dội tại trại tị nạn Yarmouk ở phía nam Damascus vẫn tiếp tục giữa lực lượng IS) và nhóm chiến binh Jabhat Al-Nusra (Al Qaeda Syria) khiến  số lượng các chiến binh Jihad tử trận trong trận chiến gia tăng theo cấp số nhân xem thêm

Quân đội Syria triển khai lực lượng tiếp viện đến miền đông tỉnh Damascus

VietTimes -- Theo tin từ phóng viên chiến trường Arab Source ở Damascus, một lực lượng lớn binh sĩ Syria được triển khai từ thành phố Darayya và Dara'a triển khai chiến dịch tấn công IS trên chiến trường sân bay quân sự Dumayr xem thêm

Quân đôi Syria tấn công càn quét xung quanh sân bay quân sự Dumayr

VietTimes --Lữ đoàn 120 thuộc sư đoàn 2 phối hợp với Lữ đoàn 81 và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) triển khai trận phản công vào các trận địa của IS trên vùng nông thôn phía đông Damascus, đánh chiếm nhiều nhiều đỉnh đồi từ nhóm khủng bố và càn quét khu vực địa hình xung quanh sân bay chiến lược Dumayr xem thêm

Quân đội Syria đấu súng giằng co với Al-Nusra ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 14.04.2016, Quân đội Syria khởi động cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo, đánh vào các mục tiêu của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại trại t Al-Malaah trại và Trại tị nạn Handarat gần Quốc lộ chiến lược Al-Castillo xem thêm

Quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Ngày 14.04.2014 trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Aleppoe, sư đoàn cơ giới số 4 phối hợp với lực lượng dân quân Palestine "Liwaa Al-Quds" (lữ đoàn Jerusalem), lực lượng vũ trang địa phương (NDF), Kataeb Al- Ba'ath (tiểu đoàn Al-Ba'ath) đánh chiếm thành công khu trang trại Al-Mallah gần thị trấn Handarat xem thêm

Iraq giành lại thị trấn quan trọng từ IS

Quân đội Iraq ngày 14/4 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar từ tay tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) sau vài tuần giao tranh. Đây là bước tiến mới nhất của quân đội nước này trong cuộc giao tranh cùng lực lượng trên xem thêm

VietTimes tổng hợp