Tin nóng 24h: Thủ tướng, Chủ tịch nước được rút khỏi Trung ương; Chưa gộp 2 chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước; “Mật thư” về khó khăn của Trung Quốc, IS liều “canh bạc” cuối ?

Kết quả bỏ phiếu chiều nay cho thấy Thủ tướng và Chủ tịch nước đã được rút khỏi danh sách bầu các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ tới. Trên thế giới, xuất hiện bức "mật thư" về tình trạng rất xấu của NHNN Trung Quốc. Syria, IS đang chuẩn bị trận chiến với cuối cùng, khi quân chính phủ đang thắng thế 
Tin nóng 24h: Thủ tướng, Chủ tịch nước được rút khỏi Trung ương; Chưa gộp 2 chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước; “Mật thư” về khó khăn của Trung Quốc, IS liều “canh bạc” cuối ?

Chấp thuận cho Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH rút khỏi danh sách bầu cử T.Ư khóa XII

VietTimes -- Đại hội đã bỏ phiếu quá bán, đồng ý với đơn xin từ chối nhận đề cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Cách đây ít phút, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông báo kết quả bỏ phiếu của Đại hội về việc quyết định xem các trường hợp Ủy viên Trung ương khóa XI được đại biểu đề cử bổ sung tại Đại hội có được rút hay không.

Kết quả, Đại hội đã bỏ phiếu quá bán, đồng ý với đơn xin từ chối nhận đề cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...xem thêm

Ông Vũ Ngọc Hoàng: 'Bộ Chính trị đề nghị để một người làm Tổng bí thư'

Vị trí Tổng bí thư được giới thiệu với số phiếu rất ít. Có ý kiến cho rằng nên ở lại một người, có ý kiến lại cho rằng nên có 2-3 người lớn tuổi", Phó ban tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ...

- Vấn đề nhất thể hóa (gộp 2 chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước) từng được đề cập như thế nào ?  

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết: "Việc này phải nghiên cứu tiếp. Cho đến nay, chưa quyết định được vì còn nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào cũng có lý lẽ. Ý kiến muốn nhất thể hóa chủ yếu là để tiện công việc giữa Đảng và Nhà nước. Nhưng ý kiến không đồng tình nói rằng chúng ta phải quan tâm kiểm soát quyền lực, đừng dồn quyền lực vào một người" - xem thêm

Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào?

Bộ Chính trị và Tổng bí thư, những chức vụ quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu như thế nào tại kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII? xem thêm

Xem xét 29 nhân sự xin rút tại Đại hội Đảng lần thứ 12

Vào cuối giờ làm việc chiều 25-1, Đại hội Đảng lần thứ 12 đang làm thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu quyết định cho hay không cho các nhân sự xin rút xem thêm

Bốn bước chuẩn bị cho việc ‘chốt’ danh sách bầu cử

Danh sách đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội XII của Đảng vào chiều nay 25-1. Sau đó đại hội bầu ban kiểm phiếu để sáng 26-1 tiến hành bỏ phiếu xem thêm

Có thể tiến tới bầu trực tiếp Tổng Bí thư

Ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - tỏ ý tin tưởng nếu quyết tâm, tích cực, chủ động thì có thể tiến tới bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng xem thêm

Các Ủy viên Bộ Chính trị ngoài danh sách của T.Ư được đề cử đều đã xin rút

VietTimes -- "Theo Quy chế thì những đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương khóa XI như các đồng chí nêu trên không được nhận đề cử mà phải xin rút. Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định có cho rút hay không. Việc này sẽ được tiến hành vào ngày 25/1", ông Lê Quang Vinh, Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết xem thêm

Hôm nay Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử

Sau khi đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có), Đại hội sẽ thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách

Theo chương trình làm việc, sáng 25/1 Đại hội sẽ làm việc tại đoàn. Sau khi Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khoá XII, các đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá mới (nếu có). 10h sáng, Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút xem thêm

Thư mật lộ khó khăn của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
Một bức thư mật của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, ngân hàng trung ương) gửi các ngân hàng thương mại mới đây đã cho thấy sự mâu thuẫn giữa các mục tiêu nới lỏng tiền tệ và bảo vệ giá trị đồng nhân dân tệ (NDT) của giới chức Bắc Kinh.
Tờ "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" (SCMP) dẫn tài liệu bị rò rỉ này cho biết, hiện PBoC đang miễn cưỡng trong việc tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại do lo ngại động thái này có thể khiến đồng NDT suy yếu xem thêm

Trung Quốc xuống đáy lịch sử: Mối đe dọa toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc là bóng đen bao phủ cuộc họp các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ.

Kinh tế TQ chậm lại một cách khó kiểm soát. Hàng loạt các nỗ lực giúp nền kinh tế tăng tốc trở lại như: 4-5 lần hạ lãi suất, vài lần cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM, phá giá đồng nhân dân tệ và phê duyệt đầu tư công trị giá hàng trăm tỷ USD… đã thất bại. Tốc độ bơm tiền khá lớn nhưng kết quả không như mong đợi.

Không những thế, TQ bị tố “bơm” số liệu tăng trưởng. Hồi cuối 2015, có khá nhiều ý kiến bảy tỏ nghi ngờ rằng chính quyền Bắc Kinh đã tô hồng số liệu tăng trưởng 6,9% trong quý III/2015 xem thêm

Sư đoàn thiện chiến nhất của Mỹ sắp tham chiến ở Syria và Iraq

VietTimes -- Sư đoàn Không vận 101 -  một đơn vị giàu truyền thống và được đánh giá thiện chiến bậc nhất của Mỹ từ chiến tranh thế giới 2 đến nay có thể sẽ được điều động tham chiến tại chiến trường Iraq, Syria - theo Sputnik xem thêm

Thủ tướng Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tái dựng đế chế Ottoman

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nghi ngờ rằng, mục tiêu của Ankara là cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"

Thổ Nhĩ Kỳ nói với chúng tôi rằng, họ dự định chống IS, nhưng tôi đã trả lời thành thực, tôi không thấy bằng chứng về điều này," - Iraq News trích lời ông al-Abadi

Theo Thủ tướng Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định "khôi phục một Đế chế Ottoman trong khu vực." xem thêm

Quân đội Syria mở cuộc tấn công lớn ở Sheikh Miskeen

VietTimes -- Ngày 25.01.2016, lữ đoàn 15 thuộc sư đoàn thiết giáp số 5, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và sư đoàn cơ giới số 7 đánh chiếm một số địa bàn thành phố Sheikh Miskeen xem thêm

Video cuộc chiến dữ dội ở Sheikh Miskeen

VietTimes -- Trận chiến giữa quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo ở Sheikh Miskeen ngày càng ác liệt. FSA và Al-Nusra chống trả trên từng mét đất, chỉ trong ngày 24.01.2016 không quân Nga ném bom san phẳng 9 mục tiêu tại quận Nam thành phố xem thêm

Quân đội Syria giành lại thị trấn trọng yếu ở Latakia

Lực lượng chính phủ Syria ngày 24/1 đã giành lại kiểm soát thị trấn chiến lược Rabia thuộc tỉnh duyên hải miền Tây Latakia từ tay phiến quân xem thêm

Đặc nhiệm Syria đánh chiếm nhiều khu dân cư Đông Ghouta, Damascus

VietTimes -- Các chiến binh Hồi giáo đang cố gắng giữ từng mét đất khu vực ngoại vi xung quanh thủ đô Damascus. Trong khi đó, quân đội Syria tung đặc nhiệm tiếp tục tấn công thêm nhiều địa bàn từng được coi là bất khả xâm phạm 6 tháng trước đây xem thêm

Quân đội Syria giành được hoàn toàn thị trấn Al-Rabi’yah, Bắc Latakia

VietTimes – Quân đội Syria đã chiếm được miền Bắc tỉnh Latakia. 4 năm liên tiếp, binh sĩ Syria không thể đến gần thị trấn của FSA, nhưng giờ đây mọi căn cứ địa của FSA, Al-Nusra đều sẽ bị quân đội Syria tấn công và chiếm đóng, chỉ còn là vấn đề thời gian xem thêm

IS tung tối hậu thư đe dọa phương Tây

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đăng tải trên mạng điện tử một đoạn băng video kế tiếp nhắn gửi các nước phương Tây.

Thông điệp chính trong video này nêu ra như sau: "Bọn ta đã phái sát thủ máu lạnh đến tận nơi để giết các người, và bọn ta sẽ còn làm điều đó lần nữa". Kết thúc cuốn băng là hình ảnh Thủ tướng Anh David Cameron cùng với lời đe dọa thực hiện những cuộc tấn công khủng bố mới xem thêm

VietTimes tổng hợp