Tin nóng 24h: Quân chính phủ Syria bất ngờ… thua trận, Su 24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, dấu hiệu lạm quyền vụ phạt người chê chủ tịch tỉnh

Đó là những tin chính 24 giờ qua. Theo đó, quân chính phủ Syria bị phản công, mất 9 làng vào tay IS, tuy đà thắng vẫn tiếp tục. Trong nước, thủ tướng phê duyệt biên chế nhà nước năm 2016, và việc quốc hội “nhất trí” thủ tục tuyên thệ nhận chức với chức danh bầu mới như thủ tướng, chủ tịch nước...
Tin nóng 24h: Quân chính phủ Syria bất ngờ… thua trận, Su 24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, dấu hiệu lạm quyền vụ phạt người chê chủ tịch tỉnh

Quân đội Syria mất 9 làng chỉ trong một ngày ở Aleppo

Theo báo Al – Masdar: Ngày 23, quân đội Syria và lực lượng đồng minh mất trong ngày liên tiếp 9 làng nhỏ ở ngoại vi thành phố Aleppo sau một đợt tấn công của tập hợp các lực lượng khủng bố vào vị trí phòng ngự của lực lượng bán vũ trang tình nguyện Iraq đang chiến đấu bên phía chính quyền Syria xem thêm

Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công tiêu diệt IS ở tỉnh Homs

Ngày 23.11, lực lượng vũ trang Syria đã chiếm lại được một thị trấn và một ngôi làng ở trung tâm tỉnh Homs. Lực lượng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tổn thất nhiều sinh lực, vũ khí trang bị buộc phải lui về phòng ngự xem thêm

Scandal: Su 24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên biên giới Syria

Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Haberturk công bố một video sự cố đưa xuống một chiếc máy bay quân sự bị rơi trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.Theo thông báo thì chiếc phi cơ đã rơi ở Latakia gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các phi công đã nhảy dù xem thêm

Báo Nga: 15 chỉ huy chiến trường của IS bị diệt ở tỉnh Latakia

Theo Báo mùa xuân Nga: Quân đội Syria tấn công mạnh ở tỉnh Latakia, 15 chỉ huy chiến trường IS bị tiêu diệt; Tại Palmyra, IS gài mìn các khu dân cư chờ đợi cuộc tán công của quân đội Syria. Ở tỉnh Idleb, các chiến binh khủng bố tan xác vì dùng đạn cối thải loại tài trợ từ nước ngoài xem thêm

Báo Trung Quốc bàn về chiến thuật và mạnh-yếu của tàu ngầm Việt Nam

Trang mạng QQ Trung Quốc đăng bài viết mang tên "Tàu ngầm lớp Kilo thứ sáu của Việt Nam đến đúng hạn, có thể đe dọa tuyến đường giao thông Biển Đông của Trung Quốc" xem thêm

Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.

Đó là một trong những nội dung của Nội quy kỳ họp QH sửa đổi vừa được QH thông qua tại phiên họp sáng nay. 

Tuyên thệ là vấn đề mới được ghi nhận trong Hiến pháp và luật Tổ chức QH. Theo Nội quy kỳ họp QH được thông qua, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng tuyên thệ trước Quốc kỳ, thời gian tuyên thệ không quá 3 phút xem thêm

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016

So với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài xem thêm

Vụ “Bị phạt vì nói xấu lãnh đạo tỉnh An Giang”: Chê một câu, 16 cơ quan cùng vào cuộc

Chỉ vì câu bình luận “Ông chủ tịch này kênh kiệu, xa dân nhất trong các đời chủ tịch tỉnh An Giang”, có đến 16 cơ quan ở An Giang cùng vào cuộc để xử lý. Kết quả là, dư luận sôi sục với cách giải quyết toàn “sạn” này của các cơ quan xem thêm

Chủ tịch tỉnh An Giang:"sẵn sàng tha thứ cho các cá nhân vì họ đã thấy được lỗi của mình"

Nói về vụ bị chê trên facebook, chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: "Quan điểm của tôi trong vụ việc này là sẵn sàng tha thứ cho các cá nhân vì họ đã thấy được lỗi của mình. Trước đó, UBND tỉnh này đã chỉ đạo rút quyết định xử phạt 3 cán bộ vì "nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook" xem thêm

Viettimes tổng hợp