Tin nóng 24h: Diệt “hổ lớn”, chiến trường Syria chấn động, quân chính phủ tiến mạnh. Nhập siêu từ Trung Quốc lập “thành tích” mới, nợ lương, thiếu vắc xin thành thời sự

Quân chính phủ Syria đang thắng trận nhiều hơn, nhưng việc tiêu diệt một trong những thủ lĩnh nổi tiếng nhất của quân nổi dậy vẫn gây chấn động chiến trường. Trong nước, kinh tế xác lập kỳ lục mới về nhập siêu từ Trung Quốc. Trong khi đó thì việc nợ lương, thiếu vắc xin lại trở thành vấn đề thời sự
Tin nóng 24h: Diệt “hổ lớn”, chiến trường Syria chấn động, quân chính phủ tiến mạnh. Nhập siêu từ Trung Quốc lập “thành tích” mới, nợ lương, thiếu vắc xin thành thời sự

Truyền thông Trung Quốc: Việt Nam sẽ trang bị 4 tiểu đoàn S-400

Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) vừa đưa ra những đánh giá về việc Trung Quốc sẽ được trang bị 4 tiểu đoàn tên lửa S-400 và việc cả Ấn Độ và Việt Nam cũng sắp trang bị các hệ thống tên lửa tối tân trên xem thêm

Báo Anh: Putin đặt bom giết 224 người Nga để lấy cớ đánh IS?

Tờ Daily Mail (Anh) vừa đăng một thông tin giật gân đến hoang đường về một cựu điệp viên KGB đào tẩu cho rằng, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập kế hoạch đánh bom máy bay Metrojet Flight 9268, giết chết 224 công dân Nga để phục vụ mưu đồ chính trị xem thêm

Thủ lĩnh khét tiếng của quân nổi dậy Syria thiệt mạng

Reuters ngày 25-12 dẫn nguồn tin địa phương cho biết Zahran Alloush – thủ lĩnh nhóm nổi dậy uy lực Jaysh al Islam của Syria chiếm giữ ngoại ô thủ đô Damascus đã thiệt mạng trong một cuộc không kích xem thêm

Không quân Nga diệt hàng loạt thủ lĩnh khủng bố Syria

Nguồn Arab Source cho biết, ngày 25.12,  Zahran Alloush, thủ lĩnh tổ chức Jaish al-Islam (Mặt trận Hồi giáo) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của không quân Nga gần khu vực sân bay trực thăng quân sự  Marj al-Sultan, ngoại vi thủ đô Damascus xem thêm

Cái chết của Zahran Alloush đe dọa đàm phán hòa bình

Việc Zahran Alloush - Thủ lĩnh một trong những nhóm nổi dậy hùng mạnh nhất của Syria, thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 25-12 là cú sốc với cuộc nổi dậy gần 5 năm tại Syria, đồng thời đe dọa nghiêm trọng tiến trình hòa bình mong manh xem thêm

Quân đội Syria diệt hàng loạt chiến binh khủng bố ngày Giáng sinh

Theo hãng tin Arab Source, lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở khu vực nông thôn Bắc Latakia, đánh chiếm các trang trại và cao điểm phía Bắc Jabal Al-Nuba (dãy núi Al-Nuba) sau trận tấn công dữ dội vào tổ chức Jabhat Al-Nusra và quân đội Syria tự do trong ngày lễ Giáng sinh xem thêm

Quân đội Syria tiếp tục vây lấn thị trấn Maheen, diệt nhiều tay súng IS

Chiến sự khu vực Sadad - Maheen vẫn đang diễn ra ác liệt, quân đội Syria tiếp tục vây lấn, đánh chiếm các cao điểm xung quanh thị trấn Maheen. Các tay súng IS chống trả dữ dội trên từng mét đất. Vòng vây quanh Maheen đang xiết chặt xem thêm

Lực lượng Hezbollah Iraq đến Syria chiến đấu chống khủng bố

Lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba là lực lượng những chiến binh người Shia có lý tưởng chống lại tổ chức khủng bố Al Qaeda và IS. Họ là công dân Iraq mang tư tưởng kháng chiến Lebanon và được huấn luyện bởi các Hezbollah Lebanon. Ở Iraq họ bị ngăn cản khó chiến đấu với IS do là người Shia xem thêm

Video: Chiến sự Syria sau gần 3 tháng Nga không kích

Từ 30.09.2015, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tiến hành 5240 lần xuất kích , lực lượng không quân tầm xa đã tiến hành 145 chuyến bay không kích Syria từ các máy bay Tu-22, Tu-95 và Tu-160.  Kết quả của các đợt không kích đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chiến trường Syria xem thêm

Viện binh Iraq và Hezbollah đến Aleppo chuẩn bị tấn công vào tỉnh Idlib

Một làn sóng lớn lực lượng Hezbollah và lực lượng bán vũ trang người Shia Iraq đổ dồn đến thành phố Al-Hadher để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ 3 tại khu vực nông thôn phía nam của tỉnh Aleppo xem thêm

Obama xơi quả đắng vì thiếu tôn trọng Putin,

Ông Barack Obama thường công khai hạ thấp tầm quan trọng của một cường quốc như Nga, và bộc lộ sự bất kính với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải gặt hái mùa quả đắng từ những phát ngôn của chính mình, đó là nhận xét của tác giả L.Todd Wood trên tờ Washington Times xem thêm

Mỹ từ chối chia sẻ với Nga thông tin tình báo về Syria

Tờ Lenta dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Michel Baldans cho hay, Lầu Năm Góc không có ý định chia sẻ thông tin tình báo về Syria với Nga do sự ủng hộ của nước này với Tổng thống Syria Bashar al-Assad xem thêm

Tổng thống Ukraine tới Israel xin lỗi, xin tiền, xin chống Nga

Trong chuyến thăm đến Israel từ ngày 23/12, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cố gắng thuyết phục giới lãnh đạo nước này về mối đe dọa của Nga đối với Ukraine và Israel. Tuy nhiên, những nỗ lực “ve vãn” Israel của ông Poroshenko khó có thể đem lại kết quả gì xem thêm

Cà Mau: Lại thêm một huyện hết tiền trả lương giáo viên

Để có tiền để chi trả lương cho giáo viên, UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã gửi tờ trình xin UBND tỉnh và Sở Tài chính tạm ứng kinh phí hơn 17 tỷ đồng xem thêm

Phí cầu đường "bắt chẹt" giá vé

Chỉ một xe khách 45 chỗ ngồi chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình phải chi hết 90 triệu đồng phí cầu đường bộ/năm, nên rất khó giảm giá vé? Doanh nghiệp vận tải kêu khó giảm cước xem thêm

Tiêm chủng như thời bao cấp: Hậu quả của cơ chế xin-cho?

Những ngày gần đây, thông tin về một lượng lớn vắcxin phối hợp 5 trong 1 (vắcxin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản xuất) đã nhập về Việt Nam và chuẩn bị được đưa ra tiêm cho trẻ đã khiến bao bậc phụ huynh đứng ngồi không yên xem thêm

Mỹ, Pháp cũng đau đầu vì khan hiếm vắc xin

Trong khi người dân Pháp lo lắng đối phó với sự thiếu hụt về vắc xin ngừa bạch cầu, ho gà, uốn ván, nhiều nơi ở Mỹ cũng phải hoãn chương trình ngừa cúm xem thêm

Việt Nam tiếp tục tăng nhập siêu từ Trung Quốc, lên mức hơn 32 tỷ USD

Theo tin từ Tổng cục Thống kê, Trung Quốc vẫn là thị trường Việt Nam phụ thuộc nhiều nhất trong cán cân thương mại khi nhập siêu 32,3 tỷ USD trong cả năm, tăng 12,5% so với năm trước và lớn gấp nhiều lần mức nhập siêu chung của toàn nền kinh tế (3,2 tỷ USD) xem thêm

Người Việt năm 2015 thu nhập bình quân 2.109 USD

Tăng trưởng GDP của nền kinh tế đạt 6,68% năm qua, cao nhất trong vòng 5 năm qua, trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng 57 USD so với năm 2014, đạt 2.109 USD/người. Quy mô nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4.192.900 tỷ đồng xem thêm

Viettimes tổng hợp