TikTok phản đối các cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – TikTok cho biết trong một phiên tòa phúc thẩm liên bang mới đây rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã hiểu sai về mối quan hệ của ứng dụng mạng xã hội này với Trung Quốc.

TikTok kháng lại các cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ với Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
TikTok kháng lại các cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ với Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

TikTok yêu cầu tòa án hủy bỏ luật bắt buộc công ty mẹ ByteDance, có trụ sở tại Trung Quốc, phải bán tài sản của TikTok ở Mỹ hoặc sẽ bị cấm hoạt động.

TikTok, công ty đã kiện để hủy bỏ luật này, nói rằng Bộ Tư pháp đã mắc sai lầm trong vụ việc. Tháng trước, các luật sư của Bộ Tư pháp nói rằng TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia vì có thể cho phép chính phủ Trung Quốc thu thập dữ liệu của người Mỹ và kiểm soát nội dung mà họ xem.

TikTok cho biết vào ngày 15/8 rằng không có tranh cãi gì về việc hệ thống gợi ý nội dung và dữ liệu người dùng của ứng dụng được lưu trữ tại Mỹ trên các máy chủ đám mây do Oracle quản lý. Quyết định kiểm duyệt nội dung ảnh hưởng đến người dùng tại Mỹ cũng được thực hiện tại nước này.

Luật này, được Tổng thống Joe Biden ký vào ngày 24/4, cho ByteDance thời hạn đến ngày 19/1/2025 để bán TikTok, nếu không sẽ bị cấm hoàn toàn. Nhà Trắng nói rằng họ muốn chấm dứt quyền sở hữu từ Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, nhưng không muốn cấm TikTok.

Tòa phúc thẩm sẽ thảo luận về vụ kiện TikTok vào ngày 16/9, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã tham gia TikTok và cho biết vào tháng 6 rằng ông sẽ không bao giờ ủng hộ lệnh cấm TikTok.

Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã tham gia TikTok vào tháng 7 và xem mạng xã hội này là một phần của chiến lược tranh cử của bà.

TikTok cho rằng luật này sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận của công ty. Họ phản đối ý kiến của Bộ Tư pháp rằng việc chọn lọc nội dung của TikTok là "phát ngôn của người nước ngoài" và không được Hiến pháp Mỹ bảo vệ.

TikTok nói: "Theo logic của chính phủ, nếu một tờ báo Mỹ đăng lại nội dung của một tờ báo nước ngoài như Reuters, thì cũng sẽ không được Hiến pháp bảo vệ."

Luật này cấm các cửa hàng ứng dụng như Apple và Google cung cấp TikTok và ngăn các dịch vụ lưu trữ internet hỗ trợ TikTok trừ khi ByteDance bán công ty này.Luật được thông qua nhanh chóng chỉ vài tuần sau khi được đề xuất, do các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc do thám họ.

Theo Reuters