Tỉ phú Trung Quốc bị nhân viên hành hung vì nợ lương, chìm trong nợ nần, nhưng vẫn quyết làm ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tỉ phú Diêu Chấn Hoa - Chủ tịch Tập đoàn Baoneng, có lẽ không ngờ lại có ngày bị nhân viên hành hung trên phố vì nợ lương.

Ông Diêu Chấn Hoa, Chủ tịch Tập đoàn Baoneng bị nhân viên hành hung trên phố đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc (Ảnh: Sohu).
Ông Diêu Chấn Hoa, Chủ tịch Tập đoàn Baoneng bị nhân viên hành hung trên phố đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn clip được cho là ghi lại cảnh ông Diêu Chấn Hoa - nhà sáng lập Baoneng Group, bị nhân viên hành hung trên phố.

Cụ thể, trong clip, một người đàn ông lớn tuổi bị một nhóm người vây kín. "Các người đang làm gì vậy!", ông hét lớn, sau đó bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị nhóm người đuổi theo chặn lại, đẩy ngã xuống đất. Sự việc chỉ được vãn hồi khi có sự can thiệp của các nhân viên bảo vệ.

Video ông Diêu Chấn Hoa bị nhân viên tấn công trên phố đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc (Nguồn: Thepaper).

Theo tờ Chứng khoán Trung Quốc, những người hành hung Diêu Chấn Hoa đều là nhân viên công ty bị nợ lương. Trong clip, một số xe ô tô có dán dòng chữ "Hãy trả nợ lương cho tôi" trên kính. Sau khi bị hành hung, ông Diêu Chấn Hoa được cho là đã yêu cầu sa thải nhân viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, toàn hệ thống của Baoneng Group nợ lương hơn 1,3 tỉ NDT (182 triệu USD). Trong đó, nhân viên Baoneng Auto bị nợ tới 647 triệu NDT (90,1 triệu USD) tiền lương.

Trước đó, ông Diêu Chấn Hoa tìm tới trụ sở của Jonjee High-tech - 'nơi' Baoneng Group là cổ đông lớn, để kiểm tra hoạt động kinh doanh nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Trong clip được lan truyền sau đó, ông Diêu Chấn Hoa đã hét vào mặt nhân viên bảo vệ: "Tôi chưa từng thấy điều này. Sao các người lại có thể hỗn láo đến mức này?”.

Ong Dieu khi o dinh cao.png
Ông Diêu Chấn Hoa khi ở đỉnh cao thành đạt (Ảnh: NetEasy).

Từng có tài sản hàng trăm tỉ NDT

Ông Diêu Chấn Hoa (Yao Zhenhua) sinh năm 1970 ở Quảng Đông, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hoa Nam năm 1992 với hai chuyên ngành Quản lý Công trình và Kỹ thuật Thực phẩm.

Vị tỉ phú khởi nghiệp với mảng kinh doanh buôn bán nông sản, thành lập Tập đoàn Baoneng (Baoneng Group) tại Thâm Quyến vào năm 1992. Năm 2003, Baoneng Group được niêm yết ở Thâm Quyến.

Năm 2010, ông Diêu Chấn Hoa lọt vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes, xếp thứ 366, với khối tài sản 3 tỉ USD.

Năm 2012, ông thành lập Bảo hiểm Nhân thọ Qianhai và gia nhập thị trường vốn. Tháng 10/2016, ông đã vọt lên vị trí thứ 4 trong danh sách Top 100 người giàu nhất Trung Quốc của Hurun với 115 tỉ NDT (16,1 tỉ USD), vượt mặt ông chủ Baidu Lý Ngạn Hoành (Robin Li) và ông chủ NetEasy Đinh Lỗi (William Ding). Giá trị thị trường của Tập đoàn Baoneng đã vượt mốc 500 tỉ NDT (70 tỉ USD) và tài sản ròng là 120 tỉ NDT (16,4 tỉ USD).

Ông Diêu Chấn Hoa từng yêu cầu các công ty dưới quyền vung tiền mua một lượng lớn cổ phiếu của Vanke trên thị trường, gây ra cuộc tranh chấp giữa ông và ban lãnh đạo của Vanke.

Ong Dieu.jpg
Nhà sáng lập Baoneng Group Diêu Chấn Hoa sau khi bị hành hung (Ảnh: Sohu).

Các hoạt động thâu tóm của Baoneng Group từng làm rúng động thị trường cổ phiếu hạng A của quốc gia tỉ dân trong một thời gian dài. Những hành động kiểu "tay đấm Vanke chân đá Gree" của Baoneng đã được lan truyền rộng rãi trên thị trường khi đó.

Năm 2015, Baoneng Group tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu Vanke thông qua các công ty con và trở thành cổ đông lớn nhất. Khi đó Vương Thạch (Wang Shi), người sáng lập Vanke, đã công khai tuyên bố ông “không hoan nghênh” và gọi Diêu Chấn Hoa là "kẻ man rợ". Baoneng Group sau đó kiếm bộn nhờ 'lướt sóng', mua thấp bán cao cổ phiếu của Vanke dù không giành được quyền kiểm soát.

Cũng với phương thức tương tự, Baoneng Group từng để mắt tới Gree Electric nhưng đã thoái vốn khỏi công ty này vào năm 2016.

Các công ty được ông Diêu Chấn Hoa nhắm đến về cơ bản đều có cơ cấu sở hữu phân tán.

Hiện tại, Baoneng Group - thông qua các công ty con - vẫn là cổ đông lớn của nhiều công ty niêm yết. Trên website chính thức, Baoneng Group tự giới tihệu có sở hữu cổ phần tại CSG Holding, Jonjee High-tech và Shaoneng Group.

Ong Dieu bi xo nga.png
Ông Diêu Chấn Hoa bị các nhân viên của Baoneng đẩy ngã (Ảnh: Sohu).

Chìm trong nợ nần

Cuộc khủng hoảng nợ 'gõ cửa' Baoneng Group vào năm 2021. Theo Jonjee High-tech, tính đến cuối năm 2021, tổng các khoản nợ phải trả lãi của Baoneng Group là 191,8 tỉ NDT (26,8 tỉ USD) và số dư các khoản bảo lãnh bên ngoài 30,8 tỉ NDT (4,3 tỉ USD).

Jushenghua - thành viên lõi của Baoneng Group, cho biết, vào cuối năm 2021, các khoản nợ của công ty lên tới 82,291 tỉ NDT (11,52 tỉ USD).

Trong 'Thư gửi cổ đông' vào cuối năm 2021, Baoneng Group khẳng định tình trạng khó khăn hiện tại của công ty là khó khăn tạm thời, và tất cả các khoản nợ của công ty đều có tài sản thế chấp.

Sau đó, Baoneng Group tiếp tục bán tháo tài sản, bao gồm bất động sản và quyền sở hữu cổ phần. Theo cách nói của Diêu Chấn Hoa là "xử lý tài sản chất lượng cao", nhưng trong nhiều trường hợp, các công ty của Baoneng Group buộc phải bán cổ phần do bị siết nợ.

Vào tháng 7 vừa qua, quyền kiểm soát của Baoneng đối với Jonjee High-tech cũng gặp phải thách thức. Ngày 24/7, đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên của Jonjee High-tech năm 2023 đã thông qua đề xuất về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của 4 thành viên chủ chốt.

Có thông tin chỉ rõ 4 người này có liên quan đến Tập đoàn Baoneng. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông cũng đồng nghĩa với việc Tập đoàn Baoneng mất hoàn toàn quyền kiểm soát đối với Jonjee High-tech.

Quyền kiểm soát của Baoneng Group đối với nhiều công ty được thực hiện thông qua Jushenghua. Tuy nhiên, theo Tianyan Check, Jushenghua đã bị tòa án cưỡng chế thi hành án tới 39 lần do không thực hiện nghĩa vụ pháp lý đúng thời hạn.

Xe hoi cua Baoneng khong ban duoc.jpg
Tỉ phú Diêu Chấn Hoa đầu tư hơn 7 tỉ USD vào lĩnh vực sản xuất xe hơi (Ảnh: 21jingji).

Không từ bỏ mảng ô tô

Đối với các vấn đề của Baoneng, một số nhà phân tích cho rằng phạm vi kinh doanh của Baoneng quá lớn và nghiệp vụ phức tạp, trong số đó, ngành ô tô là một nguyên nhân chính kéo tập đoàn này vào cuộc khủng hoảng nợ nần vì đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn lâu.

Tianyan Check cho thấy vào năm 2017, Công ty TNHH Tập đoàn ô tô Baoneng (Baoneng Motor Group) được thành lập với số vốn đăng ký là 10 tỉ NDT. Nhưng quá trình phát triển kinh doanh của công ty không suôn sẻ. Tháng 5/2022, Tập đoàn Baoneng cho biết Hiệp hội đại lý ô tô tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng và đề cập đến việc một số chủ xe phàn nàn rằng Baoneng không có cửa hàng 4S để bảo trì sau bán hàng.

Baoneng khi đó đã phản hồi, tiến hành điều tra và xác minh trong thời gian sớm nhất, đồng thời tích cực liên hệ với những người tiêu dùng có liên quan để tìm hiểu và giải quyết thỏa đáng. Bản thân Baoneng Motor cũng tuyên bố năm 2022, sản lượng cộng dồn vượt mốc 10.000 xe. Tuy nhiên, hiếm khi nhìn thấy xe ô tô Baoneng trên thị trường.

Ông Diêu Chấn Hoa được cho là đã đầu tư tới 53 tỉ NDT (7,42 tỉ USD) vào lĩnh vực kinh doanh ô tô. Dù vậy, thông tin này vẫn chưa được vị tỉ phú và Baoneng Group lên tiếng xác nhận.

Tháng 12/2017, Baoneng cũng đầu tư vào Qoros Auto. Theo báo China Fund News, Qoros chỉ bán được 5.200 xe trong năm 2021, trung bình mỗi tháng dưới 450 xe; theo một báo khác năm 2022, Qoros Auto chỉ bán được tổng cộng 720 xe.

Mặc dù vậy, ông Diêu Chấn Hoa được cho là sẽ "không bao giờ từ bỏ" việc kinh doanh ô tô./.

Theo Sohu